ClockThứ Sáu, 22/09/2023 15:11

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu tiếp xã giao Chủ tịch Ủy ban Dân tộc Quốc hội Lào

TTH.VN - Trưa 22/9, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lê Trường Lưu chủ trì, tiếp xã giao Đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc Quốc hội Lào do ông Khamchanh Sotapaserth, Chủ tịch Ủy ban Dân tộc Quốc hội Lào làm trưởng đoàn đang có chuyến thăm và làm việc tại tỉnh. Cùng tiếp có lãnh đạo Ủy ban Dân tộc của Quốc hội; lãnh đạo tỉnh; các sở, ngành liên quan.

TP. Huế tiếp xã giao Chủ tịch Hội Bretagne - Việt NamHuế luôn có vị trí đặc biệt trong lòng chúng tôi Lãnh đạo tỉnh tiếp xã giao Đại sứ Armenia tại Việt NamBí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu tiếp xã giao Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bỉ

Quang cảnh buổi tiếp 

Tại buổi tiếp, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu chào mừng, cảm ơn ông Khamchanh Sotapaserth, Chủ tịch Ủy ban Dân tộc Quốc hội Lào đã dành thời gian thăm Thừa Thiên Huế.

Ông Lê Trường Lưu cho biết, Thừa Thiên Huế hiện là trung tâm văn hóa, du lịch, y tế, giáo dục của Việt Nam, nơi có 5 di sản được UNESCO công nhận. Mục tiêu phấn đấu xây dựng của Thừa Thiên Huế là trở thành thành phố văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường và thông minh.

Thời gian qua, quá trình hợp tác, Thừa Thiên Huế với các địa phương của Lào có nhiều bước phát triển mới. Đặc biệt, Thừa Thiên Huế đã ký thỏa thuận hợp tác với 5 tỉnh khu vực nam Lào

Thừa Thiên Huế và các địa phương của Lào cũng tổ chức nhiều đợt học tập trao đổi thông tin, kinh nghiệm.

Tại các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn Thừa Thiên Huế đang có khoảng 500 lưu học sinh, sinh viên Lào đang học tập. Thừa Thiên Huế cũng có chương trình hỗ trợ cho các lưu học sinh Lào đang được đào tạo tại các trường đại học, cao đẳng. Ngoài ra, tỉnh cũng chuẩn bị mở lớp trung cấp chính trị cho cán bộ cơ sơ của các tỉnh bạn Lào.

Liên quan đến lĩnh vực y tế, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu đã điểm qua hệ thống cơ sở y tế, năng lực khám chữa bệnh của các bệnh viện, đồng thời cho biết, Bệnh viện Trung ương Huế thường xuyên đón tiếp bệnh nhân từ Lào.

 Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu (bên phải) tặng quà lưu niệm đến Chủ tịch Ủy ban Dân tộc Quốc hội Lào sau buổi làm việc

Theo Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu, ngoài các hoạt động giao lưu văn hóa, kinh tế diễn ra thường xuyên, hiện, Thừa Thiên Huế đang tập trung đầu tư xây dựng các tuyến đường, cửa khẩu biên giới với Lào nhằm kết nối, giao lưu hàng hóa; tập trung vào chương trình xóa đói giảm nghèo bền vững, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số…

“Thời gian tới, chúng tôi mong muốn có nhiều hơn sự hợp tác, kết nối với các địa phương Lào trong việc giao lưu văn hóa, đầu tư phát triển kinh tế -xã hội”, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu nói.

Ông Khamchanh Sotapaserth gửi lời cảm ơn đến Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu cùng lãnh đạo tỉnh đã có buổi đón tiếp trọng thị, chu đáo. Đồng thời đánh giá cao sự phát triển kinh tế của tỉnh trong thời gian qua.

Chủ tịch Ủy ban Dân tộc Quốc hội Lào đặc biệt ấn tướng với các danh lam thắng cảnh của vùng đất Cố đô và cho rằng, Huế là trung tâm du lịch lớn của Việt Nam.

Thông qua chuyến thăm và làm việc này, Chủ tịch Ủy ban Dân tộc Quốc hội Lào Khamchanh Sotapaserth mong muốn được tìm hiểu, tham quan mô hình phát triển kinh tế, khai thác tiềm năng thế mạnh du lịch của Huế để đúc rút kinh nghiệm và có sự hợp tác trong thời gian tới.

Chiều cùng ngày, Đoàn công tác của Chủ tịch Ủy ban Dân tộc Quốc hội Lào có chuyến tham quan mô hình “trồng rừng gỗ lớn” điển hình xây dựng nông thôn mới tại Hợp tác xã Hòa Lộc, xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc.

LÊ THỌ
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Xác định cơ quan, bộ phận, vị trí trọng yếu, cơ mật

Chiều 5/6, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai hướng dẫn 02 –HD/BTCTW, ngày 19/5/2023 của Ban Tổ chức Trung ương về “Khung tiêu chí xác định cơ quan, bộ phận, vị trí trọng yếu, cơ mật”.

Xác định cơ quan, bộ phận, vị trí trọng yếu, cơ mật
Kỷ niệm 113 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2024)
Mảnh đất hun đúc ý chí ra đi tìm đường cứu nước của Người

Thừa Thiên Huế vinh dự và tự hào là mảnh đất đã có những năm tháng Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng gia đình Người sinh sống, lao động, học tập và tham gia các hoạt động yêu nước trong khoảng gần 10 năm, trải qua hai giai đoạn (1895 - 1901) và (1906 - 1909).

Mảnh đất hun đúc ý chí ra đi tìm đường cứu nước của Người
Phú Vang tập trung mọi nỗ lực để giảm nghèo bền vững

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ đã chỉ đạo như vậy tại hội nghị sáng 5/6, quán triệt, học tập Nghị quyết chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy sức mạnh của Hệ thống chính trị và toàn dân quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng Thừa Thiên Huế thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2025” do Huyện ủy Phú Vang tổ chức.

Phú Vang tập trung mọi nỗ lực để giảm nghèo bền vững

TIN MỚI

Return to top