ClockThứ Hai, 29/05/2023 06:10

Gỡ khó để phát triển tổ chức đảng trong các hợp tác xã

TTH - Tại buổi tọa đàm: Phát huy vai trò tổ chức đảng, đảng viên (TCĐ, ĐV) trong các hợp tác xã (HTX) để nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể (KTTT) mới đây do Ban Chỉ đạo phát triển KTTT tỉnh chủ trì đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế. Từ đó, đề ra các giải pháp để khắc phục với mục tiêu “TCĐ trong HTX là “hạt nhân” chính trị, xây dựng, lãnh đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh (SXKD)”.

Gần 300 đoàn viên Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tham gia hiến máu tình nguyệnPhát huy vai trò tổ chức đảng trong các hợp tác xãTrao tặng Huy hiệu Đảng cho 63 đảng viên

leftcenterrightdel
 Ươm cây giống tại HTX Nông nghiệp Hương Thọ (TP. Huế)

Khó khăn từ thực tại

UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Phan Xuân Toàn cho biết, hầu hết bí thư chi bộ HTX đều giữ các chức vụ chủ chốt, quan trọng trong HTX. Đây là điều kiện rất thuận lợi trong công tác lãnh, chỉ đạo của cấp ủy đối với nhiệm vụ SXKD của HTX. Các ĐV là thành viên các HTX không chỉ gương mẫu, đi đầu trong SXKD mà còn tuyên truyền, vận động bà con nhân dân, người lao động tại các HTX thực hiện các chương trình, kế hoạch của cấp ủy cấp trên, của HTX.

Đa số các TCĐ hoạt động hiệu quả, giữ được vai trò là hạt nhân chính trị. Các TCĐ và ĐV tích cực tham gia đóng góp ý kiến nhằm quản lý và phát triển HTX; giữ được sự đoàn kết, đồng thuận trong HTX. Hàng năm, có trên 85% các chi bộ được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có chi bộ không hoàn thành nhiệm vụ.

Ông Trần Lưu Quốc Doãn, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phát triển KTTT tỉnh, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh thừa nhận, việc phát huy vai trò của TCĐ, ĐV trong HTX còn nhiều khó khăn. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy, chính quyền vẫn có lúc chưa sâu sát, kịp thời; nhận thức về vai trò, vị trí của KTTT, HTX trong một bộ phận cán bộ, ĐV chưa đầy đủ. Một số HTX đã có TCĐ - vai trò nhiệm vụ và phương thức hoạt động của cấp ủy, TCĐ hiệu quả hoạt động có lúc chưa rõ; phương thức lãnh đạo của một số cấp ủy còn lúng túng.

Số lượng các HTX có TCĐ chưa nhiều (chỉ chiếm hơn 15%). HTX có TCĐ đa phần là trong lĩnh vực nông nghiệp. Các HTX mới thành lập theo Luật HTX 2012 gần như chưa có TCĐ. Số ĐV hoạt động trong các HTX không ổn định…

“Mối quan hệ giữa cấp ủy với hội đồng quản trị, ban giám đốc, ban kiểm soát ở một số thời điểm vẫn còn chưa được phân định rõ ràng, nhất là những HTX mà ở đó chủ tịch hội đồng quản trị, ban giám đốc không phải là cấp ủy, bí thư chi bộ”, ông Nguyễn Quý, Trưởng Phòng TCĐ – ĐV, Ban Tổ chức Tỉnh ủy chia sẻ. 

Công tác kiểm tra, giám sát đối với quá trình xây dựng, củng cổ TCĐ và phát triển ĐV ở khu vực HTX tại các đảng bộ cấp huyện, đảng bộ cơ sở cấp xã vẫn chưa thực sự chú trọng. Điều này, dẫn đến việc, chưa kịp thời phát hiện, nắm bắt các hạn chế, khó khăn nổi lên trong quá trình thực hiện, đề ra các giải pháp phù hợp với tình hình thực tiễn; việc thành lập các chi bộ HTX xã ở một số đảng bộ cơ sở chưa được quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

Vẫn còn một bộ phận cấp ủy, cán bộ, ĐV chưa quan tâm đến công tác phát triển ĐV ở khu vực HTX. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng ở một số cấp ủy, TCĐ chưa thực sự đi vào chiều sâu, có mặt còn hình thức; việc dự báo, nắm bắt tình hình tư tưởng trong quần chúng, cán bộ, ĐV, người lao động tại các HTX chưa kịp thời. Một bộ phận không nhỏ nhận thức, động cơ phấn đấu vào Đảng còn hạn chế.

Tập trung tháo gỡ

Từ thực tiễn, một trong những kinh nghiệm và là giải pháp quan trọng được các cấp ủy, TCĐ xác định đó là thường xuyên kiện toàn cấp ủy cơ sở, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý HTX có chuyên môn nghiệp vụ, năng lực tổ chức thực tiễn; phong cách làm việc khoa học, dân chủ, sát cơ sở.

“Bí thư Chi bộ, Giám đốc HTX phải là người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; làm tốt công tác Đảng, phát triển ĐV. Nghĩa là, không chỉ chú trọng đến phát triển SXKD, mà qua loa, đại khái trong công tác Đảng. Chi bộ HTX Nông nghiệp Hương Thọ hiện có 6 ĐV, phát huy được vai trò trong chỉ đạo, định hướng, đề ra các giải pháp nhiệm vụ SXKD sát với tình hình thực tế. HTX mở rộng SXKD và hiện có 7 loại hình, ngành nghề dịch vụ phục vụ cho sự phát triển nông nghiệp trên địa bàn xã. Doanh thu bình quân khoảng 3,5 tỷ đồng/năm; lợi nhuận đạt 300 – 400 triệu đồng/năm; góp phần tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập ổn định cho các thành viên HTX”, ông Nguyễn Hải Trường, Bí thư Đảng ủy xã Hương Thọ, Giám đốc HTX Nông nghiệp Hương Thọ (TP. Huế) dẫn chứng.

Không ít ý kiến tại buổi tọa đàm cho rằng, cần quan tâm công tác quy hoạch, tạo nguồn, bồi dưỡng, đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ trong các HTX; khuyến khích thu hút cán bộ quản lý và khoa học về công tác tại các tổ chức KTTT; hỗ trợ trả lương cho cán bộ quản lý và khoa học được đào tạo tại các trường đại học có chuyên ngành phù hợp, được đại hội thành viên nhất trí nhận về công tác tại các tổ chức KTTT; có chế độ phụ cấp cho bí thư chi bộ và hỗ trợ hoạt động TCĐ trong các HTX...

Toàn tỉnh hiện có 310 HTX hoạt động đa dạng trong các lĩnh vực, ngành nghề, với hơn 170.000 thành viên. Trong đó, có 47 TCĐ HTX, với 259 ĐV. 103 HTX chưa thành lập TCĐ, nhưng có 313 ĐV là cán bộ, nhân viên đang làm việc thường xuyên tại các HTX này và hiện đang sinh hoạt tại các TCĐ nơi cư trú.
Bài, ảnh: PHONG ANH
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Phát triển hệ sinh thái du lịch thông minh

Du lịch thông minh là xu hướng tất yếu trong thời kỳ công nghệ số. Sự phát triển của công nghệ thông tin đã và đang làm thay đổi hoàn toàn phương thức tiếp cận, chia sẻ thông tin của khách du lịch, đòi hỏi ngành du lịch cần có những thay đổi nhanh chóng, phù hợp.

Phát triển hệ sinh thái du lịch thông minh
Hợp tác xã kiểu mới gắn với chuỗi giá trị

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh xuất hiện nhiều mô hình hợp tác xã (HTX) kiểu mới hoạt động đúng bản chất, sản xuất, kinh doanh gắn với phát triển chuỗi giá trị sản phẩm đã đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Hợp tác xã kiểu mới gắn với chuỗi giá trị
Tạo bứt phá cho vùng dược liệu có giá trị kinh tế cao

Đó là mục tiêu đặt ra tại hội nghị sơ kết 3 năm triển khai đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (ĐBDTTSVMN), giai đoạn I (2021-2025). Hội nghị do Bộ Y tế tổ chức trong hai ngày 14 và 15/5 tại Huế, được kết nối trực tuyến đến 63 tỉnh, thành.

Tạo bứt phá cho vùng dược liệu có giá trị kinh tế cao
Nguồn nhân lực chất lượng cao: Gỡ điểm nghẽn để phát triển

Phát triển nguồn nhân lực (NNL) chất lượng cao gắn với xây dựng các kỹ năng nghề thuộc các lĩnh vực kinh tế trọng điểm là hướng đi cần thiết của Thừa Thiên Huế trong việc thực hiện hiệu quả các đề án, chương trình, kế hoạch trên hành trình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Nguồn nhân lực chất lượng cao Gỡ điểm nghẽn để phát triển
Phát triển kinh tế nhờ hướng đi phù hợp

Chọn hướng đi phù hợp, làm giàu trên chính quê hương của mình, đó là cách những hội viên phụ nữ xã Quảng Phú (Quảng Điền) kiên trì, khẳng định bản thân mình trên con đường khởi nghiệp, phát triển kinh tế.

Phát triển kinh tế nhờ hướng đi phù hợp
Return to top