Kinh tế Nông nghiệp - Nông thôn
Cùng nông dân phát triển nông nghiệp sạch
TTH - Hướng nông dân sản xuất nông nghiệp bền vững theo chuỗi giá trị là một trong những định hướng của Hội Nông dân (HND) trong thời gian qua.
Mô hình nông nghiệp hữu cơ tại phường Xuân Phú
Từ mô hình cụ thể
Cùng với quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa, việc mở rộng đô thị, diện tích đất nông nghiệp của nông dân thành phố dần bị thu hẹp. Vì thế việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng nông nghiệp đô thị là giải pháp nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất, tăng thu nhập cho người lao động.
Từ một vùng đất cằn cỗi, HND phường Xuân Phú cùng với các hộ dân tổ 16 đã bắt tay cải tạo khu đất hơn 1ha phát triển mô hình trồng rau hữu cơ.
Ông Lê Văn Tài, Chủ tịch HND phường Xuân Phú chia sẻ, diện tích đất nông nghiệp rất ít nên hoạt động của HND phường khó phát huy được thế mạnh. Sau khi nghiên cứu giải pháp tận dụng hiệu quả phế phẩm vỏ đậu kết hợp với công nghệ vi sinh phục vụ nông nghiệp hữu cơ và nông nghiệp nhà phố, xây dựng mô hình thử nghiệm tại gia đình, HND đã hỗ trợ các hộ dân tổ 16 tiến hành cải tạo đất thoái hóa trồng rau màu.
Khoảng 1 ha đất trồng sắn kém hiệu quả (cho thu nhập 3 đến 4 triệu đồng/sào/năm) được người dân cải tạo, chuyển sang bón phân hữu cơ. Theo đó, các hộ dân tiến hành ủ các phế phẩm nông nghiệp và phân chuồng bằng chế phẩm sinh học vào sản xuất. Sau 3 tháng, lứa rau đầu tiên được trồng mang lại hiệu quả kinh tế khá cao. Các hộ dân bắt tay mở rộng diện tích còn lại, nâng diện tích rau hữu cơ lên hơn 1ha.
Ông Nguyễn Phú Tứ, ở đường Võ Nguyên Giáp - TP. Huế chia sẻ, công việc trồng rau hữu cơ mất nhiều thời gian và công sức hơn so với khi trồng các loại rau thông thường khác. Ngoài tập trung cải tạo đất, không sử dụng các loại phân vô cơ, người nông dân phải bắt sâu và làm cỏ thủ công, thay thế sử dụng thuốc trừ sâu và các chất hóa học. Các hình thức canh tác truyền thống được áp dụng để diệt sâu bọ như sử dụng dung dịch nước tỏi, ớt, hay đèn bắt sâu. Thời gian đầu, rau sinh trưởng khá chậm nhưng sau vụ thứ 2, thứ 3, rau hữu cơ sinh trưởng ổn định, mang lại thu nhập cao.
Không chỉ hướng dẫn nông dân xây dựng mô hình trồng rau, HND tỉnh còn hỗ trợ giống, vật tư như: lưới, bạt, ống tưới. Nhờ đó, các hộ dân bắt tay sản xuất thêm rau vụ đông tăng thêm 70% giá trị so với trước đó. Cùng với phát triển mô hình, các hộ nông dân còn mạnh dạn đa dạng hóa các loại cây trồng từ đậu, cà chua đến các loại rau củ theo mùa để phục vụ nhu cầu thực phẩm hàng ngày của người dân địa phương. Thu nhập trên mỗi sào rau/năm được nâng lên từ 25 đến 30 triệu đồng. Các cửa hàng thực phẩm sạch cũng đã đăng ký thu mua hàng ngày nên đầu ra sản phẩm tương đối ổn định.
Nhân rộng
Ngoài hỗ trợ xây dựng mô hình, HND cũng hỗ trợ kỹ thuật phát triển các mô hình nhằm giảm sức lao động, tăng giá trị gia tăng trên đơn vị diện tích.
Ông Lê Thanh, Chủ tịch HND thị trấn Sịa, Quảng Điền bộc bạch, thị trấn có hơn 8 ha rau sản xuất theo mô hình hữu cơ, tuy nhiên người dân vẫn canh tác theo hình thức thủ công là chính. Năm 2019, HND tỉnh đầu tư hệ thống nước tưới phun tự động, sử dụng nước sạch tưới cho rau trên diện tích 3,6 ha với 22 hộ tham gia.
Mô hình góp phần rất lớn trong giảm sức lao động cho người dân, nâng cao hiệu quả sản xuất đồng thời làm thay đổi nhận thức của bà con nông dân trong canh tác rau hữu cơ, áp dụng quy trình sản xuất hữu cơ đồng bộ hơn.
Những năm gần đây, HND tỉnh đã hỗ trợ hội viên nông dân thực hiện 22 mô hình hợp tác phát triển sản xuất với số tiền gần 623 triệu đồng, các hộ tham gia cũng đối ứng với số tiền gần 623 triệu đồng. Các mô hình như: trồng sen cao sản ở Quảng Điền, nuôi gà 3F Việt ở Hương Thủy, Hương Trà; nuôi và sơ chế mật ong Italia ở Nam Đông…, mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Phó Chủ tịch HND tỉnh Phan Văn Nam khẳng định, các mô hình đã chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật canh tác mới đến hội viên nông dân theo hình thức bắt tay chỉ việc, giúp hội viên nông dân tiếp cận những tiến bộ kỹ thuật mới thuận lợi hơn. Các mô hình này sẽ tiếp tục được theo dõi, đánh giá, từ đây nhân rộng những mô hình hiệu quả cao...
Bài, ảnh: Nga Hoàng
- Phổ biến kỹ năng, kinh nghiệm truyền thông về môi trường (23/04)
- Sẽ có giải pháp mạnh đối với các dự án chậm tiến độ (23/04)
- Việt Nam nhập siêu 1,31 tỷ USD trong nửa đầu tháng 4 (23/04)
- Thu hút đầu tư có chọn lọc - Bài 2: Nhà đầu tư được chăm sóc (23/04)
- Xây dựng phố cổ Gia Hội thành tuyến phố thương mại đặc trưng của Huế (22/04)
- Xác minh, làm rõ thông tin cắt xén tiền bảo vệ rừng (22/04)
- Thủy điện A Lưới chờ Bộ Công thương xem xét hoạt động trở lại (22/04)
- Tập huấn quản lý đo lường chất lượng trong kinh doanh xăng dầu (22/04)
-
Thu hút đầu tư có chọn lọc - Bài 2: Nhà đầu tư được chăm sóc
- Giảm thiểu ảnh hưởng, tiến tới khai thác mỏ đá Phong Xuân giai đoạn 2
- Giá trị Thương hiệu Quốc gia Việt Nam tăng nhanh trong năm qua
- Tiếp nhận cá thể khỉ quý hiếm, nguy cấp
- Hàng ngàn người dân tại 5 tỉnh miền Trung tiếp tục được hỗ trợ nước sạch
- Thị trường vật liệu xây dựng: Hút hàng, giá tăng mạnh
- Phú Dương phát huy nội lực
- Những “anh nuôi” trong cuộc tìm kiếm ở Thủy điện Rào Trăng 3
- Xử lý xe quá tải, quá khổ: Kết hợp nhiều giải pháp
- Quý I, thu nhập bình quân tháng của người lao động tăng 339.000 đồng
-
Nâng cấp Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh trở thành Trung tâm Lưu trữ dữ liệu lớn
- Phát hiện rừng ở A Lưới bị đốn hạ
- Hãng hàng không duy nhất tại Việt Nam đạt chứng nhận Bảo mật quốc tế PCI DSS
- Chuẩn bị triển khai đường đi bộ nối dài ở bờ Nam sông Hương
- Những “anh nuôi” trong cuộc tìm kiếm ở Thủy điện Rào Trăng 3
- Phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên trong thực hiện Đề án Ngày Chủ nhật xanh
- Phát triển ngành hàng xuất khẩu
- Tận dụng hiệu quả hơn các ưu đãi từ CPTPP
- Giá trị Thương hiệu Quốc gia Việt Nam tăng nhanh trong năm qua
- Truyền thông để định hướng, đánh giá đúng giá trị thực của đất