ClockThứ Sáu, 09/09/2016 20:43

Đẩy mạnh đoàn kết hữu nghị Việt - Lào

TTH - Đó là nhiệm vụ của Hội hữu nghị Việt-Lào tỉnh đề ra tại Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 diễn ra vào ngày 9/9. Ông Tạ Minh Châu, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Việt - Lào; đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy, UBMTTQVN, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh đến dự.

Nhiệm kỳ 2011 - 2016, Hội đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục mối quan hệ, đoàn kết, hợp tác toàn diện nhân ngày lễ lớn của Việt Nam - Lào; phối hợp với các trường đại học, cao đẳng ở Huế hỗ trợ đào tạo lưu học sinh Lào học tiếng Việt, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho các tỉnh của Lào; tổ chức các hoạt động, như gặp mặt, kể chuyện chuyên đề, tổ chức diễn đàn thanh niên... Hội tích cực ủng hộ quỹ vì người nghèo, quỹ khuyến học, hỗ trợ giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới ở các tỉnh bạn Lào

Nhiệm kỳ 2016 - 2021, Hội tiếp tục chú trọng phát triển hội viên, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, phát huy truyền thống đoàn kết hữu nghị vì lợi ích phát triển của hai nước, vì sự hòa bình ổn định hợp tác ở khu vực và trên thế giới. 

Đại hội bầu 23 đồng chí vào BCH Hội khóa IV. Đại tá Nguyễn Văn Hiền, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh, được bầu Chủ tịch Hội Việt  -Lào tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Minh Văn

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

A Lưới đẩy mạnh phong trào Ngày Chủ nhật xanh

Phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” trên địa bàn huyện miền núi A Lưới đã nhanh chóng lan tỏa và mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần trong việc thay đổi diện mạo nông thôn, làng bản vùng biên giới; nâng cao ý thức của người dân, đồng bào thiểu số trong việc bảo vệ môi trường, giảm thiểu rác thải nhựa.

A Lưới đẩy mạnh phong trào Ngày Chủ nhật xanh
Đẩy mạnh công tác hỗ trợ sinh kế cho người yếu thế

Với các chương trình trợ giúp sinh kế được đẩy mạnh, thực hiện một cách có hiệu quả, Hội Người Khuyết tật – Bảo trợ Người Khuyết tật & Trẻ Mồ côi (NKT – Bảo trợ NKT&TMC) tỉnh đã góp phần giúp nhiều người yếu thế có thêm động lực để vươn lên, ổn định đời sống.

Đẩy mạnh công tác hỗ trợ sinh kế cho người yếu thế
Đẩy mạnh thanh tra, ngăn ngừa sai phạm

Công tác thanh tra chuyên ngành bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) đã góp phần quan trọng nhằm đảm bảo quyền lợi của người tham gia, đồng thời ngăn ngừa, hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT của các đơn vị sử dụng lao động (SDLĐ). Năm 2024. BHXH tỉnh đẩy mạnh công tác thanh, kiểm tra đối với các đơn vị trên địa bàn.

Đẩy mạnh thanh tra, ngăn ngừa sai phạm
Return to top