ClockThứ Ba, 02/04/2019 07:44

Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây cứu hộ ngư dân bị sóng đánh chìm gọ

TTH.VN - Lực lượng biên phòng Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây đã kịp thời cứu hộ, cứu nạn, đưa người và phương tiện của một ngư dân bị chìm gọ khi khai thác trên cửa sông Bù Lu sáng 2/4.

Sát cánh cùng ngư dânCứu hộ thành công tàu cá Trung Quốc gặp nạn ở biển Chân MâyVững vàng nơi đầu sóng ngọn gió

Lực lượng biên phòng Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây đưa người và phương tiện bị sóng đánh chìm vào bờ sáng 2/4

Theo đó vào lúc 5 giờ 20 phút ngày 2/4, nhận được tin báo của người dân, tại cửa sông Bù Lu (thôn Cảnh Dương, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc), có một phương tiện (gọ) đánh cá của ngư dân trên địa bàn bị sóng đánh chìm. Thiếu tá Lê Văn Tiến, đồn trưởng, tổ chức lực lượng gồm 10 cán bộ, chiến sỹ, quân y đồn ra cứu hộ, cứu nạn, trực vớt, đưa người và phương tiện bị nạn vào bờ.

Ngư dân bị nạn là ông Phan Văn Cường, 51 tuổi, trú tại thôn định cư Cảnh Dương, Lộc Vĩnh, Phú Lộc. Ông Cường đi câu mực từ chiều ngày 1/4, khi vào cửa sông Bù Lu do sóng lớn, gọ bị lật. Ông Cường và gia đình bày tỏ lòng cảm ơn đến lực lượng bộ đội biên phòng đồn Chân Mây.

Tin, ảnh: Quỳnh Anh

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trang bị kỹ năng cứu hộ, cứu nạn, phòng cháy chữa cháy cho sinh viên

Sáng 17/3, Trường đại học Y - Dược, Đại học Huế phối hợp cùng Đoàn Thanh niên, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy & cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh tổ chức chương trình trải nghiệm, thực hành kỹ năng phòng chống, cứu hộ, cứu nạn về phòng cháy chữa cháy năm 2024.

Trang bị kỹ năng cứu hộ, cứu nạn, phòng cháy chữa cháy cho sinh viên
Rà soát các điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy

Chiều 13/12, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Hải Minh đã chủ trì cuộc họp với các sở, ban, ngành và các địa phương để nghe báo cáo đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các nghị quyết của HĐND tỉnh về công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) trên địa bàn tỉnh.

Rà soát các điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy
Tiếp tục theo dõi diễn biến mưa lũ trong thời gian tới

Sáng 16/11, Đoàn công tác liên ngành của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai do ông Vũ Xuân Thành, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, Phó Chánh văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo làm trưởng đoàn đã có chuyến kiểm tra công tác ứng phó với mưa lũ, ngập lụt tại Thừa Thiên Huế.

Tiếp tục theo dõi diễn biến mưa lũ trong thời gian tới
Return to top