ClockThứ Sáu, 30/11/2018 08:55

Đức xác lập kỷ lục cây thông Noel cao nhất thế giới

TTH - Thành phố Gera - miền Đông nước Đức vừa ghi nhận một kỷ lục thế giới mới sau khi các tình nguyện viên dựng thành công một cây thông Noel cao gần 18m được làm từ các thùng carton xếp chồng lên nhau.

Thủ tướng Đức Angela Merkel và tương lai của EU

Hình ảnh cây thông Noel cao nhất thế giới làm từ thùng carton ở Đức. Ảnh: Dw

Với độ cao chính xác 17,88m; bao gồm 2.790 thùng carton, cây thông được làm nên nhờ vào tinh thần đoàn kết, hoạt động miệt mài của nhóm các tình nguyện viên và tổ chức We4kids.

Bernd Lehmann thuộc tổ chức We4kids khẳng định, cây thông Noel được dựng nên nhằm thu hút sự chú ý của cộng đồng đến tình trạng nghèo khó của trẻ em, cũng như đề cao tinh thần thiện nguyện ở Đức.

Dự kiến cây thông cao nhất thế giới này sẽ được trưng bày đến đầu tháng 1/2019. Nhiều khả năng tổ chức We4kids sẽ tháo dỡ nó trước khi trời trở gió mùa.

HẠNH NHI

(Lược dịch từ Dw, Korea Rehald & Khmer Times)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nigeria trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai vaccine mới chống viêm màng não

Trong một động thái lịch sử, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) mới đây cho biết, Nigeria đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai loại vaccine 5 trong 1 mới “mang tính cách mạng” chống viêm màng não, nhằm bảo vệ con người, chống lại 5 chủng vi khuẩn não mô cầu chính là A, C, W, Y và X.

Nigeria trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai vaccine mới chống viêm màng não
Du lịch và lữ hành sẽ phá vỡ mọi kỷ lục trong năm 2024

Hội đồng Du lịch và Lữ hành thế giới (WTTC) vừa dự báo một năm phá vỡ kỷ lục đối với lĩnh vực du lịch và lữ hành trong năm 2024, với mức đóng góp cho nền kinh tế toàn cầu sẽ đạt mức cao nhất mọi thời đại là 11,1 nghìn tỷ USD.

Du lịch và lữ hành sẽ phá vỡ mọi kỷ lục trong năm 2024

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top