ClockThứ Sáu, 06/04/2018 14:40

Bồi dưỡng kỹ năng nghề nghiệp cho đội ngũ xích lô du lịch

TTH.VN - Sáng 6/4, Sở Du lịch phối hợp với Trung tâm Giáo dục nhân đạo Huế tổ chức lớp bồi dưỡng nâng cao kiến thức nghề nghiệp cho đội ngũ lái xe xích lô trên địa bàn TP. Huế.

Luật Du lịch sửa đổi: Lấy khách du lịch làm trung tâm, bảo vệ quyền lợi của kháchBồi dưỡng nghiệp vụ cho lái xe du lịchLành mạnh hóa môi trường du lịch40 học viên tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức du lịch định kỳ

Lớp tập huấn nhằm nâng cao nghiệp vụ trong phục vụ khách của xích lô du lịch

Tham gia lớp bồi dưỡng có gần 100 học viên đến từ Nghiệp đoàn xích lô Huế.

Lớp tập huấn nhằm trang bị cho lái xe xích lô những kiến thức cơ bản về du lịch như ngoại ngữ, giao tiếp, ứng xử với du khách. Ngoài ra, lớp tập huấn còn nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của dịch vụ xích lô trong sự phát triển chung của du lịch Huế, để mỗi lái xe chuyên nghiệp hơn trong việc phục khách.

Học viên tham gia lớp tập huấn

Ông Lê Hữu Minh, Quyền Giám đốc Sở Du lịch nhận định, mỗi khi đến Huế, khách du lịch thường lựa chọn loại hình xích lô để tham quan. Dịch vụ xích lô hấp dẫn và phù hợp nhất ở nội thành, du khách có thể thư thái dạo quanh thành phố cổ kính. Do đó, việc xây dựng được đội ngũ xích lô chất lượng, chuyên nghiệp đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng hình ảnh du lịch Huế thân thiện, mến khách.

Tin, ảnh: Đức Quang

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Gắn kết chặt chẽ “ba nhà” trong giáo dục nghề nghiệp

Mô hình Hội đồng giáo dục nghề nghiệp (GDNN) cấp tỉnh ra đời mới đây được kỳ vọng là “lời giải” cho bài toán tuyển sinh - tuyển dụng, nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động (LĐ).

Gắn kết chặt chẽ “ba nhà” trong giáo dục nghề nghiệp
Đổi mới và phát triển giáo dục nghề nghiệp

Chuẩn bị nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế cũng như thực hiện mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện về giáo dục và đào tạo, năm 2024, TP. Huế triển khai nhiều giải pháp nhằm đổi mới, phát triển giáo dục nghề nghiệp (GDNN).

Đổi mới và phát triển giáo dục nghề nghiệp
Trải nghiệm thực tế, hoàn thiện kỹ năng

Giữa thời buổi công nghệ phát triển, việc tách con khỏi các thiết bị điện tử là vấn đề được nhiều bậc phụ huynh quan tâm. Do vậy, thu xếp thời gian và công việc để đưa con đến trải nghiệm thực tế tại các không gian mỹ thuật là việc được nhiều cha mẹ quan tâm.

Trải nghiệm thực tế, hoàn thiện kỹ năng
Return to top