ClockThứ Năm, 25/01/2018 15:29

Du lịch Huế cần nắm bắt cơ hội để phát triển

TTH.VN - Sáng 25/1, Sở Du lịch tổ chức hội nghị tổng kết năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đến tham dự và phát biểu chỉ đạo có ông Nguyễn Văn Cao, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Luật Du lịch sửa đổi: Lấy khách du lịch làm trung tâm, bảo vệ quyền lợi của kháchLành mạnh hóa môi trường du lịchTăng cường liên kết du lịch giữa các địa phươngPhát triển du lịch 2018: Huế sẽ bừng sángPhát triển du lịch Huế bền vữngĐịnh vị phát triển cho du lịch HuếHiến kế phát triển du lịch HuếĐịnh hướng phát triển du lịch Huế mang tính bền vững

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao thừa ủy quyền Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc

Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh, bằng chứng là trong năm 2017, du lịch – dịch vụ chiếm đến 57% GDP của tỉnh.

Kết thúc năm 2017, du lịch vẫn còn một số hạn chế như: chi tiêu của khách còn thấp; thời gian lưu trú ngắn; tính chuyên nghiệp chưa cao; dù có thêm một số sản phẩm, nhưng chưa thực sự phong phú; quảng bá có chuyển biến nhưng chưa đạt hiệu quả tối đa; sân bay, hạ tầng chưa tốt....

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, trên cơ sở nhận diện đúng những hạn chế đó, trong năm 2018 và những năm tiếp theo, ngành du lịch phải tập trung khắc phục, có những giải pháp hiệu quả cộng với sự vào cuộc của các ngành, doanh nghiệp và chính lãnh đạo tỉnh cũng sẽ sâu sát trong công tác chỉ đạo, điều hành.

Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, đầu năm 2018, đoàn công tác Trung ương do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu có chuyến làm việc với Huế. Nhiều chủ trương để phát triển du lịch đã được Thủ tướng đồng ý, như điều chỉnh tăng vốn ở Laguna, mở rộng sân bay Phú Bài, thêm 2 sân golf mới… cùng với việc nâng cấp, mở rộng giao thông, cơ sở hạ tầng, tăng cường cải cách hành chính, rút ngắn các thủ tục… du lịch Huế cần nắm bắt những cơ hội này để phát triển.

Bấm nút chính thức vận hành Cổng thông tin Du lịch

Trước đó, theo báo cáo tại hội nghị của Sở Du lịch, khách du lịch đến Huế năm 2017 đạt 3,8 triệu lượt, tăng 16,6 % so với cùng kỳ; trong đó, khách quốc tế đạt 1,5 triệu lượt tăng 42,5%. Doanh thu du lịch ước đạt khoảng 3.520 tỷ đồng, tăng gần 10% so với năm 2016. Doanh thu xã hội từ du lịch ước đạt gần 8.800 tỷ.

Trong năm 2018, du lịch  Huế phấn đấu đón khoảng 4 – 4,2 triệu lượt khách, tăng khoảng 10 - 12% so với năm 2017. Doanh thu du lịch dự kiến tăng 15-16% so với cùng kỳ năm 2017, đạt khoảng 4.000 - 4.200 tỷ đồng.

Cũng tại hội nghị, Sở Du lịch ra mắt Cổng thông tin Du lịch ở hai tên miền: huetourism.gov.vnvisithue.vn. Cả hai địa chỉ có giao diện và tính năng như nhau, với 3 ngôn ngữ chính: tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Nhật. Cổng thông tin có đầy đủ thông tin chính thống về Huế, như: các điểm, tour tuyến, lưu trú…

Tin, ảnh: Đức Quang

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Du lịch trở lại “đường đua”, đẩy nhanh trao đổi khách hai chiều

Du lịch Việt Nam đặt mục tiêu đón 18 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2024, bằng giai đoạn “hoàng kim” năm 2019. Thừa Thiên Huế là một trong địa phương có thế mạnh về du lịch. Để góp phần đưa du lịch Việt Nam tăng tốc trên “đường đua”, du lịch Cố đô cần tận dụng những điều kiện thuận lợi, nhất là hợp tác thúc đẩy trao đổi khách du lịch giữa Việt Nam và các nước.

Du lịch trở lại “đường đua”, đẩy nhanh trao đổi khách hai chiều
Doanh nghiệp du lịch 'khóa sổ' tour đi Điện Biên

Theo đại diện các công ty du lịch tại TP Hồ Chí Minh, nhu cầu đi du lịch Điện Biên trong dịp Lễ 30/4 và 1/5 nhân kỉ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) đang tăng cao và các đường tour du lịch đến Điện Biên hiện đã kín chỗ. Vì vậy, hầu hết các công ty du lịch đã có thông báo ngưng nhận khách.

Doanh nghiệp du lịch khóa sổ tour đi Điện Biên
Phát triển du lịch nghỉ dưỡng

Xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu sống hưởng thụ và chi tiêu cho trải nghiệm của con người ngày càng cao, chính vì vậy thay vì du lịch đơn thuần, nhiều người lựa chọn hình thức du lịch nghỉ dưỡng kết hợp cùng các hoạt động chăm sóc sức khỏe. Đây là cơ hội cho du lịch Huế.

Phát triển du lịch nghỉ dưỡng

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top