ClockThứ Sáu, 30/04/2021 17:51

Lần đầu tiên đón khách “charter” tàu hỏa đến tham quan Huế

TTH.VN - Chiều 30/4, Sở Du lịch, Hiệp hội Du lịch tỉnh, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố Đô Huế phối hợp với Câu lạc bộ Lữ hành UNESCO Hà Nội tổ chức đón đoàn khách du lịch đầu tiên đến Huế theo chương trình kích cầu du lịch tàu hỏa năm 2021 tại cổng Ngọ Môn (Đại Nội).

Khai trương điểm du lịch sinh thái Thượng nguồn Ô Lâu và xoá nhà tạm cho 13 hộ“Kịch bản” đón khách đến HuếKênh đặt vé tàu cao tốc đi du lịch biển đảo nhanh chóngDịch vụ phù hợp, Huế sẽ hút khách tàu biểnVietnam Airlines “tăng tốc” chu kỳ thay đổi suất ăn trên khôngCó quy trình đón & phục vụ khách quốc tế khi trở lại

Du khách ấn tượng với sự chào đón nồng nhiệt của ngành du lịch Cố đô

Đoàn gần 200 du khách xuất phát từ Hà Nội đến Huế bằng hình thức “charter” tàu hỏa (thuê nguyên chuyến); nằm trong chương trình kích cầu du lịch tàu hỏa năm 2021 với tour khám phá, trải nghiệm du lịch tại các tỉnh miền Trung do Câu lạc bô Lữ hành UNESCO Hà Nội phối hợp với Công ty CP đường sắt Hà Nội (HARACO), cùng các đối tác cung cấp dịch vụ lưu trú, vận chuyển, nhà hàng… tại Huế thực hiện.

Đoàn khách đã được Sở Du lịch, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, cùng các đơn vị đón tiếp nồng ấm, trao hoa và tặng quà lưu niệm. Sau đó, đoàn được thưởng thức một số hoạt động tái hiện sinh hoạt cung đình triều Nguyễn, như Lễ đổi gác tại Ngọ Môn và biểu diễn Nhã nhạc Cung đình Huế tại Duyệt Thị Đường; vào tham quan Hoàng cung, được nghe được giới thiệu về lịch sử và giá trị các di sản, kiến trúc...

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến còn phức tạp, Sở Du lịch, Trung tâm Bảo tổn Di tích Cố đô Huế và "liên minh" kích cầu du lịch tàu hỏa đã phối hợp chặt chẽ, triển khai đầy đủ các phương án đảm bảo an toàn phòng, chống dịch, khi tổ chức đoàn du khách “charter” tàu hỏa đến tham quan Huế.

Cũng trong dịp này, Sở Du lịch đã cho ban hành Bộ quy tắc ứng xử văn minh du lịch tại tỉnh Thừa Thiên Huế để công bố rộng rãi trên các kênh truyền thông, mạng xã hội, gửi đến các đơn vị lữ hành và du khách khi đến Huế.

Sau chuyến đón khách “charter” đầu tiên đúng vào dịp lễ 30/4 - 1/5 này, Huế sẽ tiếp tục đón từ 6 - 8 chuyến tàu hỏa từ đây đến tháng 8/2021, nằm trong chương trình kích cầu du lịch đã được ký kết trước đó.

* Một số hình ảnh tại buổi đón đoàn khách đến tham quan Huế:

Đây là đoàn khách đầu tiên đến Huế bằng hình thức "charter" tàu hỏa

Lãnh đạo Sở Du lịch (bên phải) tặng hoa cho đơn vị tổ chức tour đến Huế

Một du khách lớn tuổi chia sẻ, bà đã đi du lịch nhiều nơi, nhưng đây là lần được tặng hoa và đón tiếp nồng ấm như thế

Những món quà lưu niệm đặc trưng của Huế được gửi tặng đến du khách

Tái hiện lễ đổi gác trong buổi đón khách đến Huế 

Một du khách nhí ghi lại cảnh nghi lễ hoàng cung được tái hiện

Tất cả du khách đều mang khẩu trang để phòng chống dịch bệnh

Du khách sát khuẩn tay trước khi vào tham quan Đại Nội

Clip đón khách đến Huế tham quan 

Đức Quang (thực hiện)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Chấn chỉnh công tác đón khách du lịch tàu biển

Mỗi đợt tàu du lịch biển cập Cảng Chân Mây, lại xảy ra tình trạng bát nháo khai thác khách du lịch bên ngoài cảng theo kiểu tự phát, không qua đơn vị lữ hành được cấp phép. Đáng nói là dù Sở Du lịch và các ban, ngành, đơn vị nhiều lần tuyên truyền, nhắc nhở, xử lý nhưng cách thức hoạt động của các đối tượng ngày càng tinh vi.

Chấn chỉnh công tác đón khách du lịch tàu biển
Điện Kiến Trung trước ngày mở cửa

Tết Nguyên đán Giáp Thìn này, điện Kiến Trung sẽ chính thức mở cửa đón khách. Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô (BTDTCĐ) Huế kỳ vọng, cung điện này sẽ là điểm đến thú vị và hấp dẫn du khách khi tham quan khu di sản Hoàng cung Huế.

Điện Kiến Trung trước ngày mở cửa

TIN MỚI

Return to top