ClockThứ Tư, 29/06/2022 13:30

GRDP tăng 6,92% trong 6 tháng đầu năm

TTH.VN - Đó là một trong những thông tin được Cục Thống kê tỉnh chia sẻ tại buổi họp báo công bố số liệu thống kê tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2022 tổ chức ngày 29/6.

Quản lý năng suất gắn với phát triển kinh tế tuần hoànTăng tần suất hoạt động tại Phố đêm Hoàng thành Huế lên 3 tối/tuầnTrợ lực phát triển doanh nghiệp tư nhân

Khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 12,25% 6 tháng đầu năm

Theo đó, tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) 6 tháng đầu năm 2022 ước tăng 6,92% so cùng kỳ năm trước, cao hơn mức tăng 5,72% của 6 tháng đầu năm 2021, mức tăng này thuộc nhóm tăng trưởng khá trong khu vực. Trong đó, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 12,25%, đóng góp 3,83 điểm phần trăm vào tăng trưởng chung. Riêng công nghiệp tăng 13,91%; khu vực dịch vụ tăng 7,89%, đóng góp 3,75 điểm phần trăm; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản giảm 7,49%, làm giảm 0,97 điểm phần trăm...

Theo lý giải từ Cục Thống kê, tăng trưởng GRDP 6 tháng đầu năm 2022 đạt cao hơn mức tăng 6 tháng đầu năm 2021 nhờ khu vực dịch vụ, các hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, khách quốc tế đến Huế dần tăng trở lại, khách nội địa tăng cao.

Tại buổi họp báo, đại diện Cục Thống kê cũng đã giải đáp một số thắc mắc của các phóng viên liên quan đến tác động của giá sắt thép đến tình hình kinh tế chung và những tác động của chính sách hỗ trợ đến hoạt động doanh nghiệp, người dân trong thời gian qua.

Tin, ảnh: Hoàng Loan

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên

Theo ước tính vừa được Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 24/4, trận động đất nghiêm trọng ở miền Trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới 2024 đã có tác động tiêu cực đến kinh tế nước này, với thiệt hại có thể lên tới 115 tỷ yên (743 triệu USD) trong quý I/2024, tức gần 0,1% GDP danh nghĩa của cả nước.

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên
IMF nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu

Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) vừa nâng triển vọng kinh tế toàn cầu trong năm nay, đồng thời duy trì dự báo ảm đạm trong trung hạn, theo dữ liệu mới được công bố ngày 16/4.

IMF nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu
Return to top