ClockThứ Hai, 17/06/2019 20:48

LHQ: “Mỗi năm, thế giới mất 24 tỷ tấn đất đai màu mỡ”

TTH - Trong một thông điệp nhân Ngày Thế giới chống sa mạc hóa và hạn hán (17/6 hàng năm), Tổng thư ký LHQ António Guterres cảnh báo rằng thế giới đang đánh mất 24 tỷ tấn đất đai màu mỡ mỗi năm và sự suy giảm chất lượng đất đai là nguyên nhân làm giảm sản phẩm quốc nội lên tới 8%/năm.

Khoảng 1/4 trái đất đang bị sa mạc hóa vĩnh viễnLHQ nhấn mạnh “giá trị đích thực” của đất đai

Sa mạc hóa, suy thoái đất và hạn hán ảnh hưởng đến hàng triệu người trên thế giới. Ảnh: Churchandstate

Theo Tổng thư ký Guterres, sa mạc hóa, sự suy thoái đất và hạn hán là những mối đe dọa lớn ảnh hưởng đến hàng triệu người trên toàn thế giới, nhất là phụ nữ và trẻ em. Ông nhấn mạnh đã đến lúc cần khẩn trương thay đổi xu hướng này. Thêm vào đó, việc bảo vệ và phục hồi đất đai có thể giúp giảm thiểu di cư, cải thiện an ninh lương thực và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cũng như giúp giải quyết tình trạng khẩn cấp về khí hậu toàn cầu.

TỐ QUYÊN

(Lược dịch từ Reuters & UN)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Cháy rừng kỷ lục tấn công Venezuela

Theo dữ liệu vừa công bố ngày 1/4, Venezuela đang phải đối mặt với số vụ cháy rừng kỷ lục khi hạn hán do biến đổi khí hậu tàn phá khu vực rừng nhiệt đới Amazon.

Cháy rừng kỷ lục tấn công Venezuela
Return to top