ClockThứ Sáu, 12/01/2018 13:59

Mỹ ban hành quy định mới về tiêu chuẩn được hưởng Medicaid

Ngày 11/1, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ban hành hướng dẫn về tiêu chuẩn hưởng Medicaid, theo đó người dân tại các tiểu bang bắt buộc phải làm việc hay chuẩn bị việc làm để được nhận gói chăm sóc y tế miễn phí dành cho người có thu nhập thấp này.

Thượng viện Mỹ tiến hành bỏ phiếu về việc bãi bỏ đạo luật ObamacareHoa Kỳ: 40% bác sĩ, y tá đi làm khi bị cúmMỹ phát hành bản hướng dẫn giảm phơi nhiễm với tần số vô tuyến điện thoại

(Nguồn: Fierce Healthcare)

Theo văn bản hướng dẫn dài 10 trang gửi những người phụ trách Medicaid các bang, các bang sẽ được phép cắt giảm các phúc lợi từ chương trình Medicaid đối với người dân Mỹ, trừ khi họ có việc làm, là học sinh, điều dưỡng viên hoặc tham gia các hình thức “cam kết cộng đồng” khác. 

Ngoài ra, theo văn bản này, các tiểu bang có thể linh hoạt trong việc xác định những trường hợp ngoại lệ đối với yêu cầu về công việc. Hướng dẫn nêu rõ: "Mỗi bang khác nhau sẽ không bị giới hạn đối với dịch vụ cộng đồng, chăm sóc, giáo dục, dạy nghề và điều trị rối loạn sử dụng chất gây nghiện."

Hiện 10 bang của Mỹ đã sẵn sàng chờ sự cho phép của chính quyền liên bang để áp đặt các yêu cầu mới về việc làm đối với những người trưởng thành đủ năng lực đi làm và không có người phụ thuộc. 

Trong khi đó, có 3 bang khác cũng đang xem xét áp dụng chính sách mới này. Theo nguồn tin đáng tin cậy, Kentucky sẽ là bang đầu tiên được phê duyệt vào ngày 12/1 để bắt đầu áp dụng chính sách mới này. 

Theo các số liệu gần đây, có khoảng 68 triệu người Mỹ có thu nhập thấp, bao gồm trẻ em, phụ nữ có thai, người khuyết tật và người cao tuổi đang được hưởng chương trình Medicaid./.

Theo Vietnam+

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Mỹ đầu tư 20 tỷ USD vào năng lượng sạch ở các cộng đồng thu nhập thấp

Theo tin từ Nhà Trắng, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và lãnh đạo Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA) Michael Regan vừa công bố 8 tổ chức sẽ giám sát việc đầu tư 20 tỷ USD để tài trợ cho hàng chục nghìn dự án năng lượng sạch và giao thông vận tải tại các cộng đồng có hoàn cảnh khó khăn trên khắp nước Mỹ.

Mỹ đầu tư 20 tỷ USD vào năng lượng sạch ở các cộng đồng thu nhập thấp
Nhật Bản, Mỹ, Philippines sẽ hợp tác về năng lượng sạch và chip

Trong một cuộc phỏng vấn với Tạp chí Nikkei Asia trước thềm một hội nghị thượng đỉnh ba bên lịch sử ở Washington vào tuần tới, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết, Nhật Bản, Mỹ và Philippines sẽ hợp tác cùng nhau trong các lĩnh vực như chất bán dẫn, số hóa, các mạng lưới truyền thông, năng lượng sạch và khoáng sản quan trọng.

Nhật Bản, Mỹ, Philippines sẽ hợp tác về năng lượng sạch và chip
Return to top