ClockThứ Tư, 27/03/2019 14:39

New York: Quận Rockland tuyên bố tình trạng khẩn cấp về bệnh sởi

TTH.VN - Là một trong chuỗi những nỗ lực chống lại dịch sởi lây lan, vừa qua, quận Rockland thuộc tiểu bang New York (Mỹ) đã ban bố tình trạng khẩn cấp, đồng thời cấm trẻ em chưa tiêm phòng sởi không được xuất hiện tại nơi công cộng.

Dịch sởi bùng phát tại New ZealandVắc-xin sởi không gây ra bệnh tự kỷBùng phát sởi toàn cầu gây ra mối đe dọa nghiêm trọng cho trẻ emDịch sởi quay lại: Sự trả giá của trào lưu chống vaccineNhật Bản: Sởi lây lan với tốc độ nhanh nhất trong một thập kỷ

Với dân số hơn 300.000 người, hiện quận Rockland đã ghi nhận 153 trường hợp mắc sởi. Ảnh: Devdiscourse

Lệnh cấm chính thức có hiệu lực vào nửa đêm ngày 27/3. Động thái được nhận định là một trong những bước đi mới và tiến bộ nhất đưa ra bởi các quan chức Mỹ, sau khi dịch bệnh bùng phát tại một số khu vực do phong trào chống vaccine.

Phát biểu trước báo giới, lãnh đạo quận Rockland ông Ed Day tuyên bố: “Chúng ta phải làm mọi thứ trong khả năng của mình để chấm dứt dịch bệnh và bảo vệ sức khỏe của những người không thể tiêm phòng vì lý do sức khỏe, cũng như những em nhỏ chưa đến tuổi tiêm vaccine”.

Với dân số hơn 300.000 người, hiện quận Rockland đã ghi nhận 153 trường hợp mắc sởi. Mặc dù chiến dịch tiêm phòng sởi đã được đưa ra từ khi dịch bệnh có dấu hiệu bùng phát từ tháng 10/2018, song vẫn còn khoảng 27% trẻ em, thanh thiếu niên từ 1 – 18 tuổi chưa được tiêm phòng.

Đan Lê (Lược dịch từ Devdiscourse)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Mỹ đầu tư 20 tỷ USD vào năng lượng sạch ở các cộng đồng thu nhập thấp

Theo tin từ Nhà Trắng, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và lãnh đạo Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA) Michael Regan vừa công bố 8 tổ chức sẽ giám sát việc đầu tư 20 tỷ USD để tài trợ cho hàng chục nghìn dự án năng lượng sạch và giao thông vận tải tại các cộng đồng có hoàn cảnh khó khăn trên khắp nước Mỹ.

Mỹ đầu tư 20 tỷ USD vào năng lượng sạch ở các cộng đồng thu nhập thấp
Nhật Bản, Mỹ, Philippines sẽ hợp tác về năng lượng sạch và chip

Trong một cuộc phỏng vấn với Tạp chí Nikkei Asia trước thềm một hội nghị thượng đỉnh ba bên lịch sử ở Washington vào tuần tới, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết, Nhật Bản, Mỹ và Philippines sẽ hợp tác cùng nhau trong các lĩnh vực như chất bán dẫn, số hóa, các mạng lưới truyền thông, năng lượng sạch và khoáng sản quan trọng.

Nhật Bản, Mỹ, Philippines sẽ hợp tác về năng lượng sạch và chip

TIN MỚI

Return to top