ClockThứ Sáu, 13/04/2018 20:23

Phát hiện khoáng chất đất hiếm ngoài khơi bờ biển Nhật Bản

TTH - Ngành công nghiệp Nhật Bản trong hàng trăm năm tới sẽ được đẩy mạnh khi hàng triệu tấn khoáng chất đất hiếm vừa được phát hiện ở khu vực biển ngoài khơi đất nước này.

Nhật Bản tăng cường hỗ trợ ASEAN về an ninh hàng hảiNhật Bản tài trợ 10 triệu USD giúp Iran cải thiện y tếĐại sứ Nhật Bản: Cần quảng bá vẻ đẹp Lào đến du khách NhậtNhật Bản - Indonesia nhất trí đẩy mạnh an ninh hàng hải

Nhật Bản tìm thấy khoáng chất đất hiếm ở ngoài khơi. Ảnh: SCMP

Theo The Star ngày 13/4, khám phá giá trị này có thể giúp các doanh nghiệp Nhật Bản tiết kiệm hoàn toàn chi phí nhập khẩu loại chất này từ nước ngoài. Thông tin đã được các nhà khoa học từ Trường Đại học Tokyo và Cơ quan Khoa học và Công nghệ Biển và Trái đất Nhật Bản (JAMSTEC) đăng tải trên tạp chí Scientific Reports của Anh số tháng 4/2018.

Nghiên cứu chỉ ra rằng, bùn đất dưới đáy biển ngoài khơi đảo Ogasawara, cách phía Đông Nam Tokyo 2.000 km có hàm lượng cao các nguyên tố đất hiếm và yttrium (REY), trong một số trường hợp lên tới 8.000 phần triệu.

Báo cáo khẳng định: “Bùn giàu REY có tiềm năng lớn như một nguồn kim loại đất hiếm bởi giá trị khổng lồ và các đặc tính khoáng có lợi”.

TỐ QUYÊN

(Lược dịch từ AFP & SCMP)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên

Theo ước tính vừa được Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 24/4, trận động đất nghiêm trọng ở miền Trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới 2024 đã có tác động tiêu cực đến kinh tế nước này, với thiệt hại có thể lên tới 115 tỷ yên (743 triệu USD) trong quý I/2024, tức gần 0,1% GDP danh nghĩa của cả nước.

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên
Tiếp nhận cá thể trăn quý, hiếm

Ngày 19/4, Hạt Kiểm lâm huyện Quảng Điền tiếp nhận một cá thể trăn đất quý, hiếm của một người dân tự nguyện giao nộp.

Tiếp nhận cá thể trăn quý, hiếm
Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung

Từ ngày 16 đến 18/4, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế phối hợp với đoàn bác sĩ của Bệnh viện Kyoto Katsura (Nhật Bản) tổ chức đợt huấn luyện nâng cao về nội soi tiêu hóa can thiệp cho các bác sĩ tại các Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện 199 Đà Nẵng và Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi.

Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung
Nhật Bản: Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20% tổng số hộ gia đình vào năm 2050

Một nghiên cứu mới của Viện Nghiên cứu An sinh xã hội và Dân số quốc gia Nhật Bản cho biết, đến năm 2050, 10,8 triệu người cao tuổi ở nước này sẽ sống một mình, chiếm 20,6% tổng số hộ gia đình, đánh dấu sự gia tăng kể từ năm 2020, khi chỉ 7,37 triệu người già - tương đương 13,2% tổng số hộ gia đình, sống một mình.

Nhật Bản Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20 tổng số hộ gia đình vào năm 2050
Return to top