ClockThứ Năm, 20/09/2018 09:32

Phát hiện tượng nhân sư hơn 2.000 năm tại Ai Cập

TTH - Các nhà khảo cổ Ai Cập vừa phát hiện một bức tượng nhân sư bằng đá sa thạch tại một ngôi đền ở thành phố Aswan, phía nam nước này.

Ai Cập có thể tổn thất 178 triệu USD với biểu thuế mới của MỹAi Cập và Oman xem xét vấn đề an ninh tại khu vực vùng Vịnh

Bức tượng nhân sư bằng đá sa thạch được phát hiện tại đền Kom Ombo ở thành phố Aswan, Ai Cập. Ảnh: Reuters

Nhiều khả năng, bức tượng có niên đại từ thời Ptolematic, cách đây hơn 2.000 năm, Bộ Cổ vật Ai Cập cho hay. Đáng chú ý, bức tượng nhân sư có đầu người và thân sư tử được phát hiện tại ngôi đền Kom Ombo, nơi 2 bức phù điêu bằng đá sa thạch của Vua Ptolemy V cũng được tìm thấy trong thời gian gần đây.

Được biết, triều đại Ptolemaic kéo dài khoảng 3 thế kỷ, từ năm 320-30 trước Công nguyên.

THANH NGÂN

(Lược dịch từ Reuters & Japan Times)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tiếp nhận cá thể trăn quý, hiếm

Ngày 19/4, Hạt Kiểm lâm huyện Quảng Điền tiếp nhận một cá thể trăn đất quý, hiếm của một người dân tự nguyện giao nộp.

Tiếp nhận cá thể trăn quý, hiếm
Phát hiện cá thể trăn gấm quý bò vào nhà

Ngày 5/4, ông Phan Thạnh ở xã Hương Lộc (Nam Đông) phát hiện cá thể trăn gấm bò vào nhà của gia đình, ông đã dùng mọi cách giữ lại và báo với cơ quan chức năng với mong muốn giao nộp, thả về môi trường tự nhiên.

Phát hiện cá thể trăn gấm quý bò vào nhà
Phát hiện ca bệnh sốt rét ngoại lai trở về từ Angola

Ngày 12/3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cho biết đang phối hợp theo dõi một ca bệnh sốt rét ngoại lai tại Khoa Hồi sức cấp cứu tích cực, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế. Các y bác sĩ tiếp tục điều trị do bệnh nhân đang mang thai 19 tuần tuổi.

Phát hiện ca bệnh sốt rét ngoại lai trở về từ Angola
Return to top