ClockChủ Nhật, 05/03/2017 16:25

Philippines: Dư chấn mạnh tiếp tục tấn công thành phố bị động đất tháng trước

TTH.VN - Một người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong hôm nay (5/3) khi một cơn dư chấn mạnh tiếp tục tấn công thành phố ở miền nam Philippines - nơi vẫn đang phục hồi từ trận động đất vào tháng trước, nhà chức trách nước này cho biết.

Philippines bắt đầu khắc phục thiệt hại sau động đấtĐộng đất 6,3 độ richter rung chuyển Philippines

Cảnh đổ nát sau trận động đất 6,5 độ richter ngày 10/2 ở Philippines. Ảnh: AFP

Trận động đất 5,9 độ richter xảy ra ở thành phố Surigao ở phía nam đất nước và các khu vực xung quanh, khiến nhiều bức tường đổ sập và gây một số thiệt hại khác, nhà địa chấn học Philippines và các quan chức nước này khẳng định.

Trong khi đó, đài truyền hình địa phương đưa tin, 1 phụ nữ đã thiệt mạng vì lên cơn đau tim khi động đất xảy ra, và ít nhất 29 người khác bị thương trong vụ việc.

Trận động đất mới nhất này chỉ là 1 trong hơn 100 dư chấn tấn công thành phố Surigao trên đảo Mindanao từ sau trận động đất mạnh 6,5 độ richter xảy ra vào ngày 10/2 vừa qua, khiến 8 người tử vong và làm bị thương hơn 250 người, chủ yếu là do các vật nặng rơi xuống.

Theo văn phòng địa chấn học của chính phủ Philippines, tâm chấn của trận động đất lần này nằm bên ngoài thành phố Surigao và trong cùng khu vực tâm chấn của trận động đất hồi tháng trước.

Philippines nằm trên Vành đai lửa, một khu vực Thái Bình Dương rộng lớn - nơi xảy ra nhiều trận động đất và phun trào núi lửa nhất thế giới.

Trước trận động đất ngày 10/2 vừa qua, thảm hoạ động đất gây chết người cuối cùng diễn ra ở đất nước này là một cơn địa chấn mạnh 7,1 độ richter, đã khiến hơn 220 người thiệt mạng và phá hủy nhiều nhà thờ lịch sử khi ập vào các hòn đảo trung tâm hồi tháng 10/2013.

Bảo Nghi (Lược dịch từ AFP & Straitstimes)

                       

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên

Theo ước tính vừa được Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 24/4, trận động đất nghiêm trọng ở miền Trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới 2024 đã có tác động tiêu cực đến kinh tế nước này, với thiệt hại có thể lên tới 115 tỷ yên (743 triệu USD) trong quý I/2024, tức gần 0,1% GDP danh nghĩa của cả nước.

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên
Nhật Bản, Mỹ, Philippines sẽ hợp tác về năng lượng sạch và chip

Trong một cuộc phỏng vấn với Tạp chí Nikkei Asia trước thềm một hội nghị thượng đỉnh ba bên lịch sử ở Washington vào tuần tới, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết, Nhật Bản, Mỹ và Philippines sẽ hợp tác cùng nhau trong các lĩnh vực như chất bán dẫn, số hóa, các mạng lưới truyền thông, năng lượng sạch và khoáng sản quan trọng.

Nhật Bản, Mỹ, Philippines sẽ hợp tác về năng lượng sạch và chip
Động đất mạnh nhất trong 25 năm tại Đài Loan (Trung Quốc)

Ít nhất 1 người đã thiệt mạng và hơn 50 người bị thương sau khi trận động đất mạnh 7,2 độ richter xảy ra ở bờ biển phía đông Đài Loan (Trung Quốc), Sở cứu hỏa Đài Loan ngày hôm nay (3/4) cho biết. Đáng chú ý, trận động đất này được mô tả là mạnh nhất trong một phần tư thế kỷ.

Động đất mạnh nhất trong 25 năm tại Đài Loan Trung Quốc
EU và Philippines nối lại đàm phán thương mại

Liên minh châu Âu (EU) và Philippines ngày 18/3 cho biết, họ sẽ nối lại các cuộc đàm phán về một hiệp định thương mại tự do, trong bối cảnh EU tìm cách nắm bắt tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh hơn của khu vực châu Á và tiếp cận các nguyên liệu thô quan trọng.

EU và Philippines nối lại đàm phán thương mại
Return to top