ClockThứ Hai, 30/04/2012 22:43

Phong Điền: Gần 10 ha rừng trồng ở Vĩnh Nguyên bị cháy

TTH - Khoảng 12 giờ trưa ngày 30/4, một vụ cháy rừng thông và một số rừng keo trên diện rộng ở làng Vĩnh Nguyên, thị trấn Phong Điền (Phong Điền) làm người dân địa phương hoảng hốt.

Theo nguồn tin ban đầu, vào thời điểm trên, cán bộ Công ty TNHH NNMTV Lâm nghiệp Phong Điền đang ứng trực tại chòi K4 (Vĩnh Nguyên) phát hiện lửa bốc cháy ở khu vực đập La Ngà và Đài Láng đã kịp thời cấp báo và huy động lực lượng, phương tiện ứng cứu. Ngay sau đó, các lực lượng, đơn vị liên quan ở huyện Phong Điền, Đội Kiểm lâm cơ động- PCCCR số 1-Chi cục Kiểm Lâm đã có mặt kịp thời ứng cứu. Đến chiều cùng ngày, ngọn lửa cơ bản được khống chế, dập tắt.


Hiện trường rừng trồng bị cháy ở Vĩnh Nguyên

 
Theo tìm hiểu ban đầu của chúng tôi tại hiện trường, ước thiệt hại tại các đám cháy khoảng gần 10ha ở khu vực nói trên, thuộc Công ty TNHH NNMTV Lâm nghiệp Phong Điền quản lý. Đại diện Công ty TNHH NNMTV Lâm nghiệp Phong Điền đã cho biết,tại thời vụ cháy xảy ra, đơn vị nhanh chóng cấp báo, phối hợp cùng lực lượng quân sự, công an, các hội đoàn thể dùng các phương tiện ứng cứu, ngăn chặn không để đám cháy lan ra rộng.
 
Hiện, các đơn vị chức đang tiến hành điều tra làm rõ vụ cháy; đồng thời thẩm định diện tích rừng cháy để có thể tiến hành phục hồi trở lại…
Tin và ảnh : Minh Thương
 
 
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lan tỏa văn hóa tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ trong giáo dục

Ngày 26/4, Cục Sở hữu Trí tuệ (SHTT), Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp cùng Tập đoàn Giáo dục EQuest và Trường đại học Phú Xuân tổ chức lễ chào mừng Ngày SHTT thế giới với chủ đề “SHTT và các mục tiêu phát triển bền vững: Xây dựng tương lai chung bằng đổi mới và sáng tạo”. Tham dự sự kiện có ông Lưu Hoàng Long, Cục trưởng Cục SHTT. Về phía tỉnh có ông Nguyễn Thanh Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh. Sự kiện còn thu hút gần 60 đại biểu quốc tế.

Lan tỏa văn hóa tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ trong giáo dục
Ứng dụng công nghệ trong điều tra dân số và nhà ở

Cùng với cả nước, trong tháng 4 này, Thừa Thiên Huế đồng loạt ra quân và tăng tốc thực hiện điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024. Với sự trợ giúp từ phần mềm CAPI (một mô-đun phỏng vấn cá nhân và phỏng vấn thực địa chuyên dụng) trên thiết bị điện tử đã giúp các lực lượng điều tra viên “tăng tốc” trong quá trình thực hiện điều tra.

Ứng dụng công nghệ trong điều tra dân số và nhà ở
Return to top