ClockThứ Ba, 22/11/2022 16:58

Ra mắt hệ thống thuyết minh tự động và sản phẩm lưu niệm về Bác Hồ

TTH.VN - Hệ thống thuyết minh tự động về di tích và nhà trưng bày thuộc Bảo tàng Hồ Chí Minh tỉnh cùng rất nhiều sản phẩm lưu niệm, quà tặng vừa được bảo tàng giới thiệu, cho ra mắt chiều 22/11 nhân kỷ niệm ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11).

Thúc đẩy chuyển đổi số quốc giaKết nối truyền thông khoa học và công nghệHàn Quốc hợp tác quy hoạch bảo tàng kỹ thuật sốTăng cường ứng dụng công nghệ trong tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹNhà sưu tập hứng thú nhưng lo khó duy trìGiới thiệu di sản Cố đô Huế qua nghệ thuật ký họa tại Ninh Bình

Trải nghiệm quét mã QR để biết thêm nhiều thông tin về Bác Hồ được trưng bày tại Bảo tàng Hồ Chí Minh tỉnh

Theo đó, hệ thống thuyết minh tự động này gồm 43 điểm, được áp dụng cho Nhà trưng bày bảo tàng và 2 di tích Nhà lưu niệm tại đường Mai Thúc Loan và Nhà lưu niệm Dương Nỗ.

Hệ thống này với hai ngôn ngữ Việt – Anh, cùng các cấp độ thông tin như giới thiệu chung, chủ đề, tiêu đề, sưu tập, hiện vật tiêu biểu và được phân chia thành các nhóm thông tin phù hợp với thời gian tham quan của khách.

Bà Lê Thùy Chi, Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh tỉnh cho hay, hệ thống thuyết minh tự động mà bảo tàng xây dựng dựa trên công nghệ quét mã QR giúp khách dễ dàng sử dụng, tương tác với giao diện đơn giản, bắt mắt, dễ hiểu.

Sau khi quét, khách sẽ được nghe thuyết minh, đồng thời trên màn hình điện thoại hiển thị văn bản và hình ảnh. Bất cứ phần mềm quét mã nào cũng có thể sử dụng được hệ thống thuyết minh tự động. “Ứng dụng này giúp khách chủ động tìm hiểu nội dung, góp phần nâng cao chất lượng chuyến tham quan”, bà Chi nhấn mạnh.

Cũng trong dịp này, Bảo tàng Hồ Chí Minh tỉnh đã giới thiệu đến công chúng các sản phẩm lưu niệm, quà tặng có hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh và hệ thống các di tích lưu niệm của người ở Thừa Thiên Huế. Theo bà Chi, mỗi sản phẩm là một hình ảnh liên quan đến Chủ tịch Hồ Chí Minh, tạo dấu ấn riêng, hấp dẫn. Từ đó, tạo sự lan tỏa, quảng bá hình ảnh về điểm đến.

Chiều cùng ngày, Bảo tàng Hồ Chí Minh tỉnh, Bảo tàng Mỹ thuật Huế và Bảo tàng Lịch sử tỉnh đã tổ chức kỷ niệm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam với nhiều hoạt động liên quan. Trong đó hoạt động mở màn đó là tham quan Di tích Quốc gia đặc biệt Trường Quốc Học.

Những hình ảnh được Thừa Thiên Huế Online ghi lại:

Thao tác quét mã để tìm hiểu các thông tin

Hệ thống thuyết minh tự động được xây dựng dựa trên công nghệ quét mã QR 

Sản phẩm lưu niệm khắc hình ảnh Bác Hồ và những câu thơ của Người

Đôi dép cao su thu nhỏ trở thành quà lưu niệm 

Cùng với hàng ngàn hiện vật được trưng bày, khách tham quan giờ đây sẽ thuận lợi khi được hỗ trợ các dịch vụ thuyết minh tự động

N. MINH (thực hiện)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Văn kiện Đảng Toàn tập (1924 - 2020) sẽ ra mắt vào dịp kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng

Chiều 4/4, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Xuất bản Văn kiện Đảng Toàn tập (1924 - 2020) Trương Thị Mai chủ trì buổi làm việc của Hội đồng Xuất bản và Ban Chỉ đạo xây dựng bản thảo về các nội dung liên quan đến việc xuất bản bộ sách.

Văn kiện Đảng Toàn tập 1924 - 2020 sẽ ra mắt vào dịp kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng
WHO ra mắt mạng lưới toàn cầu để theo dõi các chủng virus corona

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vừa ra mắt một mạng lưới mới về các chủng virus corona, CoViNet, để phát hiện, theo dõi và đánh giá sớm và chính xác về SARS-CoV-2, MERS-CoV, cũng như các chủng virus corona mới, có tầm quan trọng đối với sức khỏe cộng đồng.

WHO ra mắt mạng lưới toàn cầu để theo dõi các chủng virus corona
Brazil và Pháp ra mắt chương trình bảo vệ rừng nhiệt đới Amazon

Hãng Thông tấn Reuters ngày 27/3 đưa tin, Brazil và Pháp vừa khởi động một chương trình đầu tư, nhằm mục tiêu bảo vệ rừng nhiệt đới Amazon ở Brazil và Guyana, với khoản đầu tư trị giá 1 tỷ euro (tương đương 1,1 tỷ USD) từ các nguồn quỹ công và tư nhân trong vòng 4 năm tới.

Brazil và Pháp ra mắt chương trình bảo vệ rừng nhiệt đới Amazon
“Miền ký ức” – nhật ký bằng tranh

Hơn 130 tác phẩm hội họa – là những sáng tác được chọn lọc trong sự nghiệp sáng tác nghệ thuật của họa sĩ Nguyễn Văn Nguyên vừa được trưng bày, giới thiệu đến công chúng vào chiều 22/3 tại Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế (7 Lê Lợi, TP. Huế).

“Miền ký ức” – nhật ký bằng tranh

TIN MỚI

Return to top