ClockThứ Hai, 15/01/2018 13:17

Singapore: Sử dụng robot thiên nga giám sát chất lượng nước

TTH.VN - Năm con thiên nga robot sẽ được sử dụng tại các hồ chứa khác nhau ở Singapore để theo dõi chất lượng nước thô, Cơ quan nước quốc gia Singapore (PUB) thông báo vào hôm thứ hai (15/1).

Robot thay y tá trong bệnh viện tại NhậtTrí thông minh nhân tạo sẽ tác động đến lĩnh vực y tếHonda sẽ trình làng loạt robot AI mới tại CES 2018Robot sẽ ‘cướp’ việc làm của 800 triệu người vào năm 2030Tương lai 'robot vùng lên': Thách thức không chỉ cho người lao động

Những con robot thiên nga được phát triển bởi Cơ quan nước quốc gia Singapore (PUB), Viện nghiên cứu môi trường và Viện khoa học biển nhiệt đới của Đại học quốc gia Singapore giúp theo dõi chất lượng nước. Ảnh: Jack Board

Các robot này được gọi là Mạng lưới Đánh giá Nước thông minh (Smart Water Assessment Network - SWAN), sử dụng công nghệ giám sát nước để thu thập dữ liệu trong thời gian thực. Chúng được thiết kế tương tự như con thiên nga thực sự để hòa vào môi trường tự nhiên xung quanh.

Được nghiên cứu và phát triển bởi PUB, Viện nghiên cứu môi trường và Viện khoa học biển nhiệt đới của Đại học quốc gia Singapore SWAN đã hoàn thành các bài kiểm tra vào năm 2016 để đánh giá khả năng trong việc lấy mẫu, khả năng di chuyển cũng như việc sử dụng điện năng. Thiên nga robot là một trong những giải pháp công nghệ PUB đang áp dụng để hiểu rõ hơn về điều kiện hồ chứa và cải thiện chất lượng nước thô.

Trong các thử nghiệm, thiên nga robot được sử dụng để theo dõi các hợp chất vật lý và sinh học khác nhau trong nước ngọt, bao gồm pH, oxy hòa tan, độ đục và chất diệp lục, những chỉ thị chung được sử dụng để xác định xem nguồn nước có vấn đề gì hay không.

Hiện nay, chính quyền các nước đang phải đối mặt với thách thức trong việc lấy mẫu vật từ các bể nước lớn và thường phải dùng thuyền để làm công việc này. Theo các nhà nghiên cứu, đây là một cách tiếp cận đòi hỏi thời gian, nhân lực và hạn chế tốc độ trong trường hợp dịch bệnh bùng phát hoặc nước bị nhiễm bẩn.

Những con thiên nga robot làm việc bằng cách rà soát các khu vực nước đặc biệt và gửi lại dữ liệu không dây trên nền điện toán đám mây. Các lập trình viên sẽ có thể điều khiển từ xa các robot ở bất cứ nơi nào có kết nối Internet. Hơn nữa, con thiên nga robot cũng có độ bền rất cao nhờ sự hỗ trợ của công nghệ.

Ngọc Hà (lược dịch từ newsasia)

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam

Sáng 23/4, Đoàn giám sát Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội Nguyễn Mạnh Cường làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát liên quan đến chuyên đề “Việc chấp hành pháp luật về thi hành tạm giữ, tạm giam”.

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam
Thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia

Ngày 22/4, Đoàn giám sát của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) do Thứ trưởng Lê Văn Thanh làm Trưởng đoàn tiến hành giám sát thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững và thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận huyện A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia. Về phía tỉnh có ông Nguyễn Thanh Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng chủ trì.

Thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia
Singapore tiếp tục là thành phố thông minh nhất châu Á năm 2024

Theo Chỉ số Thành phố Thông minh 2024 vừa được Viện Quản lý phát triển quốc tế (IMD) có trụ sở tại Thụy Sĩ công bố, Singapore là thành phố thông minh thứ 5 trên thế giới, tăng 2 bậc so với bảng xếp hạng năm 2023. Đồng thời, đây cũng tiếp tục là thành phố thông minh nhất châu Á và là thành phố châu Á duy nhất lọt vào top 10, đánh bại các thành phố như Bắc Kinh, Đài Bắc và Seoul.

Singapore tiếp tục là thành phố thông minh nhất châu Á năm 2024
Return to top