ClockThứ Sáu, 27/05/2016 14:05

LHQ: Biến đổi khí hậu đe dọa đến chất lượng du lịch ở các khu di sản

TTH.VN - Thời tiết khắc nghiệt đang trở thành một trong những rủi ro lớn nhất đối với các biểu tượng di sản thế giới, từ đảo Phục Sinh ở Chile cho đến Stonehenge của Anh, đặt ra mối đe dọa cho cả ngành du lịch và kinh tế, các nhà khoa học và chuyên gia của Liên Hiệp Quốc cho biết hôm qua (26/5).

Các bức tượng ở đảo Phục Sinh có nguy cơ bị cuốn trôi ra biển do xói lở bờ biển. Ảnh: AP 

Những nước đang phát triển như Nepal - quê hương của Núi Everest, và Uganda - nơi du khách thường đến xem những con khỉ đột núi, có thể bị ảnh hưởng nặng nề khi dựa vào thu nhập từ du lịch nhiều hơn so với các nước phát triển, các chuyên gia cho biết trong một báo cáo.

"Đối với họ, đó là nguồn doanh thu và thu nhập rất quan trọng. Đó là một yếu tố kinh tế để có một khu di sản thế giới", ông Adam Markham, tác giả chính của báo cáo và là Phó Giám đốc Liên minh các nhà khoa học quan tâm đến các vẫn đề toàn cầu (UCS), nói với Reuters.

"Nếu các thuộc tính đầu tiên có thể thu hút khách du lịch đến các khu vực nói trên bị tàn phá do biến đổi khí hậu, đó có thể là một đòn mạnh đánh vào các nền kinh tế du lịch", ông Markham cảnh báo trong một cuộc phỏng vấn.

Du lịch là một trong những ngành phát triển mạnh nhất và nhanh nhất, tạo ra 9% GDP thế giới và cung cấp 1/11 lượng công ăn việc làm, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa (UNESCO), Chương trình Môi trường LHQ (UNEP) và UCS cho biết.

Trong khi việc quản lý du lịch yếu kém tự nó đã có thể gây tổn hại cho các khu di sản thế giới, thì biến đổi khí hậu cũng mang đến nguy cơ làm mất đi những đặc tính khiến các khu di sản này trở thành những điểm đến hấp dẫn với du khách.

"Một số bức tượng ở đảo Phục Sinh có nguy cơ bị cuốn trôi ra biển do xói lở bờ biển", ông Markham cho biết trong một tuyên bố.

Báo cáo phân tích 31 di sản tự nhiên và văn hóa thế giới tại 29 quốc gia, trong đó có thành phố cảng Cartagena của Colombia, Phố cổ Hội An của Việt Nam và quần đảo Galapagos ở Thái Bình Dương – những nơi đang bị đe dọa bởi tình trạng thời tiết khắc nghiệt như nhiệt độ cao, mực nước biển tăng và hạn hán nghiêm trọng.

Báo cáo cũng cho rằng, bảo tồn các khu di sản thế giới là rất quan trọng vì rừng và môi trường sống ven biển có thể giúp lưu trữ cacbon và chống lại các cơn bão hay lũ lụt, tìm hiểu các tác động của biến đổi khí hậu và thử nghiệm các chiến lược phục hồi.

Để giữ gìn các khu di sản thế giới, cần phải đạt được mục tiêu duy trì mức tăng nhiệt độ trung bình toàn cầu dưới 2 độ C, theo thỏa thuận của các nhà lãnh đạo thế giới tại Paris hồi tháng 12 năm ngoái, các chuyên gia cho biết.

Tố Quyên (Lược dịch từ Reuters & CBC)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Châu Á - Thái Bình Dương: Biến đổi khí hậu gây nguy cơ cho tài sản thuộc quỹ tín thác đầu tư bất động sản

Gần 1 trong 10 tài sản thuộc các Quỹ tín thác đầu tư bất động sản (REIT) trên khắp khu vực châu Á - Thái Bình Dương sẽ đối mặt với rủi ro cao do tác động của biến đổi khí hậu và thời tiết khắc nghiệt vào năm 2050, một báo cáo được Công ty phân tích rủi ro khí hậu XDI công bố ngày 22/5.

Châu Á - Thái Bình Dương Biến đổi khí hậu gây nguy cơ cho tài sản thuộc quỹ tín thác đầu tư bất động sản
Nguy cơ xảy ra nắng nóng ở Châu Á tăng gấp 45 lần do biến đổi khí hậu

Theo một nghiên cứu mới của World Weather Attribution (WWA) - tổ chức chuyên đánh giá vai trò của biến đổi khí hậu đối với mô hình thời tiết cực đoan trên thế giới, tình trạng nắng nóng gay gắt như đợt cuối tháng 4 vừa qua ở châu Á và Trung Đông có nguy cơ xảy ra cao gấp 45 lần do tác động của biến đổi khí hậu mà con người gây ra.

Nguy cơ xảy ra nắng nóng ở Châu Á tăng gấp 45 lần do biến đổi khí hậu
Nông dân Quảng Thọ thích ứng với biến đổi khí hậu

Trước xu thế thiên tai, thời tiết diễn biến phức tạp, bất thường, Hội Nông dân (HND) xã Quảng Thọ (Quảng Điền) đã khẩn trương thành lập mô hình “Nông dân bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu”.

Nông dân Quảng Thọ thích ứng với biến đổi khí hậu
UNESCO ghi danh di sản tư liệu thứ 4 của Huế

Với những giá trị đặc biệt, độc đáo về hình thức, nội dung thông tin, “Những bản đúc trên Chín đỉnh đồng ở Hoàng cung Huế” vừa được UNESCO công nhận là Di sản Tư liệu thuộc Chương trình Ký ức thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương vào ngày 8/5, và trở thành Di sản Tư liệu thế giới thứ 4 của Huế.

UNESCO ghi danh di sản tư liệu thứ 4 của Huế

TIN MỚI

Return to top