ClockThứ Ba, 28/06/2016 14:21

UNICEF: El Nino khiến hơn 26 triệu trẻ em phải đối mặt với nhiều nguy cơ

TTH.VN - Một trong những đợt El Nino nghiêm trọng nhất từng được ghi nhận hiện nay đã đẩy cuộc sống của 26,5 triệu trẻ em vào nguy cơ bị suy dinh dưỡng, thiếu nước uống và bệnh tật ở 10 quốc gia tại Đông và Nam châu Phi, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) cho biết.

FAO: Hạn hán và xung đột làm trầm trọng thêm tình hình lương thực toàn cầuLHQ: Cần hành động quốc tế để đối phó với ảnh hưởng của El NinoSau El Nino, có nguy cơ La Nina sẽ tấn công châu Á

Một đứa trẻ bước đi trên mặt đất khô cằn do El Nino ở Nam Phi. Ảnh: Beyase

"Trẻ em phải đối mặt với những rủi ro về quyền được bảo vệ khi nhiều gia đình và cộng đồng phải di dời để tìm việc làm, tìm thực phẩm, nước uống và đất chăn thả gia súc. Trẻ em cũng gặp khó khăn trong việc tiếp tục đến trường, vì đói hoặc thiếu nước uống", UNICEF ghi nhận trong một nghiên cứu về khu vực Đông và Nam Phi.

Cũng theo UNICEF, hơn 1 triệu trẻ em đang có nhu cầu được điều trị suy dinh dưỡng cấp tính nặng. Hơn nữa, tình trạng thiếu nước vẫn là mối quan tâm chính, khi nhiều cơ sở y tế và trường học khẩn thiết cần được cung cấp nguồn nước và các điều kiện vệ sinh được cải thiện để các dịch vụ này được tiếp tục mà không bị gián đoạn.

El Nino là thuật ngữ dùng để mô tả sự nóng lên của khu vực biển nhiệt đới Thái Bình Dương, xảy ra trung bình mỗi 3-7 năm. El Nino làm tăng nhiệt độ bề mặt biển và tác động của thời tiết hệ thống trên toàn thế giới vì vậy mà một số nơi nhận mưa nhiều hơn, trong khi những người khác không nhận được gì cả, thường trong một sự đảo ngược của mô hình thời tiết thông thường của họ.

Ở Nam Phi nói riêng, hạn hán đang làm cho cuộc sống của những đứa trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV càng trở nên bấp bênh hơn, theo nghiên cứu của UNICEF.

Cơ quan này cho rằng, quy mô của cuộc khủng hoảng đã vượt xa năng lực ứng phó của cộng đồng và nguồn lực của các chính phủ trong khu vực, đẩy hàng thập kỷ phát triển vào thế nguy cơ.

Theo UNICEF, các khoản đầu tư khẩn cấp vẫn là điều cần thiết vì cuộc khủng hoảng có thể sẽ tiếp diễn trong năm 2017. Tình hình thời tiết nghiêm trọng cũng có thể còn pha trộn thêm bởi La Niña – hiện tượng sẽ mang lại kiểu thời tiết còn thất thường hơn.

Trong những tháng đầu tiên của năm 2016, UNICEF cho biết đã giúp 155.000 trẻ em được điều trị suy dinh dưỡng cấp tính nghiêm trọng; cung cấp nước sạch cho 2,69 triệu người; mang lại các dịch vụ bảo vệ cho 82.000 trẻ em; và giúp cho 100.000 người được tiếp cận với giáo dục và các dịch vụ HIV.

Tuy nhiên, để cung cấp một phản ứng khẩn cấp toàn diện, UNICEF vẫn cần thêm 127 triệu USD trong mục tiêu 226 triệu USD đề ra.

Theo Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của LHQ (OCHA), hơn 60 triệu người dự kiến ​​sẽ bị ảnh hưởng bởi hiện tưởng thời tiết khắc nghiệt El Niño. Do đó kéo theo các cuộc khủng hoảng nhân đạo trong khu vực nhất định sẽ bao gồm sự gia tăng của tình trạng mất an ninh lương thực do năng suất cây trồng thấp và giá cả tăng; tỷ lệ suy dinh dưỡng cao hơn; sinh kế bị tàn phá; và buộc phải di dời.

Tố Quyên (Lược dịch từ UN & Healthmap)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trao gần 100 triệu đồng hỗ trợ đoàn viên khó khăn

Ngày 7/5, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Phú Vang phối hợp với LĐLĐ tỉnh tổ chức thăm hỏi, động viên và trao quà cho đoàn viên Nguyễn Đức Cung, hiện đang công tác tại Trường THCS Vinh Xuân, có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo.

Trao gần 100 triệu đồng hỗ trợ đoàn viên khó khăn
UNICEF cảnh báo 600.000 trẻ em đối mặt với thảm họa ở Rafah

Ngày 6/5, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) cảnh báo khoảng 600.000 trẻ em đang trong cảnh chen chúc tại thành phố Rafah, phía Nam Dải Gaza, phải đối mặt với "thảm họa tiếp theo", đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế phản đối việc người dân buộc phải di dời sau khi Israel ra lệnh sơ tán trước kế hoạch tấn công trên bộ nhằm vào thành phố này.

UNICEF cảnh báo 600 000 trẻ em đối mặt với thảm họa ở Rafah
Ngành sầu riêng Thái Lan thất thu vì nắng nóng gay gắt

Được mệnh danh là “vua trái cây”, sầu riêng với mùi vị đặc trưng từ lâu đã là một trong những mặt hàng xuất khẩu nổi tiếng và sinh lợi nhất của Thái Lan. Tuy nhiên, một đợt nắng nóng khủng khiếp đang bao trùm Đông Nam Á đã khiến sản lượng sần riêng giảm trong khi chi phí lại tăng vọt, khiến những nông dân trồng sầu riêng và thương nhân ở Thái Lan ngày càng lo ngại khi hiện tượng nóng lên toàn cầu gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngành này.

Ngành sầu riêng Thái Lan thất thu vì nắng nóng gay gắt
Chuyên gia thời tiết Nam Mỹ dự báo tần suất La Nina và El Nino gia tăng

Hiện tượng khí hậu được gọi là El Nino và La Nina, mang theo những đợt nắng nóng, lạnh, mưa hoặc hạn hán, sẽ xảy ra thường xuyên hơn và cực đoan hơn trong những năm tới, sau khi Nam Mỹ hứng chịu đợt El Nino dữ dội nhất trong nhiều thập kỷ, các chuyên gia thời tiết cho biết.

Chuyên gia thời tiết Nam Mỹ dự báo tần suất La Nina và El Nino gia tăng

TIN MỚI

Return to top