ClockThứ Ba, 26/07/2016 14:23

Nga đề xuất ASEAN phát triển các biện pháp chống khủng bố

TTH.VN - Nga vừa đề xuất các nước thành viên thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) xây dựng biện pháp chung, để giảm số lượng các phần tử khủng bố tham gia tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) xuất thân từ khu vực ASEAN và Nga.

Ngoại trưởng Nga đến Lào thảo luận hợp tác với ASEANNga và ASEAN sẽ tổ chức nhiều cuộc họp về kinh tế, giao thông

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tham dự Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN tại thủ đô Vientiane, Lào hôm 25/7. Ảnh: AP

"Để giải quyết vấn đề liên quan đến chủ nghĩa khủng bố, cách tiếp cận toàn diện là điều cần thiết, bao gồm cả việc giảm số lượng các tay súng nước ngoài, những kẻ đang tham gia IS xuất thân từ khu vực, từ Nga, từ lãnh thổ các nước láng giềng của chúng tôi. Moscow đề xuất ASEAN phát triển các biện pháp chung thích hợp", nguồn tin từ phái đoàn Nga nói với hãng tin RIA Novosti hôm 26/7.

Biện pháp có thể được xây dựng thông qua những cơ chế hợp tác, bao gồm các cuộc họp không chính thức của Bộ trưởng Quốc phòng các nước, nhóm làm việc về chống khủng bố, nguồn tin trên lưu ý.

Được biết, ASEAN gồm Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan, Brunei, Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam.

IS là một tổ chức khủng bố ngoài vòng pháp luật ở nhiều quốc gia, bao gồm cả Nga.

Lê Thảo (Lược dịch từ Sputniknews)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Những tuyên bố đáng chú ý của quan chức cấp cao Nga trong Ngày Chiến thắng

Trong khi Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo xung đột toàn cầu thì Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Dmitry Medvedev tuyên bố kết thúc chiến dịch quân sự ở Ukraine chỉ là bước đầu tiên còn Thứ trưởng Ngoại giao Sergey Ryabkov nói rằng Moskva buộc phải tăng cường các biện pháp răn đe hạt nhân do chính sách leo thang từ Washington và phương Tây.

Những tuyên bố đáng chú ý của quan chức cấp cao Nga trong Ngày Chiến thắng
Đề xuất tiếp tục giảm 2% thuế GTGT 6 tháng cuối năm

Chính phủ vừa có Tờ trình trình Quốc hội xem xét, cho phép tiếp tục thực hiện chính sách giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với một số nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng thuế suất thuế GTGT 10% trong 6 tháng cuối năm 2024.

Đề xuất tiếp tục giảm 2 thuế GTGT 6 tháng cuối năm
ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất

Đầu tư cho sản xuất tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đang bùng nổ. ASEAN đã trở thành điểm đến mục tiêu của các công ty đa quốc gia và có vai trò cực kỳ quan trọng trong kỷ nguyên cạnh tranh quyền lực toàn cầu. Khối 10 quốc gia với hơn 660 triệu dân này được hưởng lợi từ các chiến lược “Trung Quốc + 1” vốn đã tăng tốc kể từ sau đại dịch COVID-19, khi các doanh nghiệp đa dạng hóa chuỗi cung ứng của họ sang một hoặc nhiều quốc gia ASEAN để tránh việc quá tập trung vào thị trường Trung Quốc.

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất
Return to top