ClockThứ Ba, 13/08/2019 19:00

Australia cung cấp 340 triệu USD tài trợ khí hậu cho các quốc đảo Thái Bình Dương

TTH.VN - Theo tin từ AFP, Australia hôm nay (13/8) vừa công bố gói tài trợ cho các hoạt động chống biến đổi khí hậu trị giá 500 triệu đô la Úc (340 triệu USD) cho các quốc đảo Thái Bình Dương, nơi đang ngày càng mạnh mẽ yêu cầu quốc gia láng giềng Australi kiềm chế lượng khí thải carbon ra môi trường.

Úc đầu tư 1 tỷ AUD thành lập Quỹ Năng lượng sạchÚc bị chỉ trích với mục tiêu khí thải mới

Nhiều quốc đảo Thái Bình Dương chỉ trích Australia không làm đủ để kiềm chế sự phụ thuộc vào than đá. Ảnh: AFP

Thủ tướng Australia Scott Morrison cho biết khoản tài trợ, được lấy từ ngân sách viện trợ quốc tế hiện có của đất nước, sẽ giúp các quốc đảo Thái Bình Dương đầu tư vào năng lượng tái tạo và khả năng phục hồi trước biến đổi khí hậu.

Cam kết trên được đưa ra trước khi Thủ tướng Morrison đến Tuvalu tham dự Diễn đàn Quần đảo Thái Bình Dương (PIF), nơi các quốc đảo bị đe dọa bởi tình trạng nước biển dâng tuyên bố sẽ đặt sự nóng lên toàn cầu lên hàng đầu trong chương trình nghị sự. Hội nghị thượng đỉnh PIF sẽ chính thức khai mạc vào cuối ngày hôm nay và kéo dài đến 15/8.

Các đại diện cấp cao từ Tuvalu, Palau và Vanuatu đã chỉ trích Australia vì đã không có đủ hành động trước các vấn đề môi trường. Ông Frank Bainimarama, đại diện của Fiji cho rằng việc Australia phụ thuộc vào than đá đã tạo ra mối đe dọa hiện hữu đối với các quốc đảo nằm ở vùng thấp. Trong khi đó, Thủ tướng Morrison khẳng định nước này sẽ đáp ứng mục tiêu giảm phát thải vào năm 2030 theo Thỏa thuận Paris. Nhà lãnh đạo Australia cũng cho rằng khoản tài trợ nói trên nhằm nhấn mạnh cam kết của nước này không chỉ đáp ứng các nghĩa vụ giảm phát thải trong nước mà còn hỗ trợ các quốc gia láng giềng.

Những tranh cãi về hành động khí hậu diễn ra khi Australia đang cố gắng khẳng định lại ảnh hưởng của mình ở Thái Bình Dương thông qua chiến lược “cải tiến” của chính phủ - vấn đề mà một số nhà lãnh đạo khu vực cảnh báo có khả năng thất bại nếu nước này không có hành động khí hậu mạnh mẽ và ý nghĩa.

BẢO NGHI (Lược dịch từ AFP)  

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thông điệp về "Hành trình xanh" bảo vệ môi trường

Chiều 13/5, Trung tâm Đào tạo Kỹ năng mềm Quốc tế Ikigai và Khoa Môi trường, Trường Đại học (ĐH) Khoa học, ĐH Huế tổ chức Chung kết Hội thi "Hành trình xanh" cho học sinh Trường THPT Tam Giang (huyện Phong Điền).

Thông điệp về Hành trình xanh bảo vệ môi trường
Liên hợp quốc cảnh báo:
Thế giới đang bên bờ vực thẳm về khí hậu

Đáp lại kết quả của một cuộc khảo sát do The Guardian thực hiện cho thấy hàng trăm chuyên gia khí hậu hàng đầu thế giới đã dự báo mức độ nóng lên toàn cầu sẽ vượt mục tiêu quốc tế là 1,5 độ C, Liên hợp quốc (LHQ) mới đây ra cảnh báo, thế giới đang bên bờ vực thẳm về khí hậu.

Thế giới đang bên bờ vực thẳm về khí hậu
Australia tăng hạn mức tiết kiệm tối thiểu để có visa đối với du học sinh

Như một phần trong nỗ lực kiềm chế dòng người di cư, chính quyền Australia hôm qua (8/5) tuyên bố sẽ tăng hạn mức tiết kiệm tối thiểu mà sinh viên quốc tế cần có để nhận được thị thực (visa) vào nước này, đồng thời cũng cảnh báo một số trường đại học về các hành vi gian lận trong việc tuyển dụng du học sinh.

Australia tăng hạn mức tiết kiệm tối thiểu để có visa đối với du học sinh
Ra quân xử lý các điểm đen ô nhiễm môi trường

Ngày 5/5, đồng loạt các địa phương ra quân triển khai Phong trào Ngày Chủ nhật xanh. Trong các hoạt động, đáng chú ý đó là nhiều lực lượng đã tập trung xử lý các điểm ô nhiễm tại các kênh, rạch, dòng sông.

Ra quân xử lý các điểm đen ô nhiễm môi trường
Return to top