Thế giới

WHO: Bệnh răng miệng ảnh hưởng đến hơn 800 triệu người ở Tây Thái Bình Dương

ClockThứ Sáu, 09/06/2023 14:34
TTH.VN - Báo cáo mới của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) chỉ ra rằng, hơn 800 triệu người, tương đương với 42% dân số ở khu vực Tây Thái Bình Dương mắc các bệnh về răng miệng, chẳng hạn như sâu răng, bệnh về nướu răng hoặc mất răng không được điều trị.

WHO ra mắt mạng lưới toàn cầu để phát hiện mối đe dọa bệnh truyền nhiễmWHO: Hơn 1 tỷ người ở 43 quốc gia đang đối mặt với nguy cơ dịch tảWHO báo động khi 1/3 trẻ em ở châu Âu bị thừa cân hoặc béo phìTình trạng khẩn cấp toàn cầu đối với COVID-19 đã qua nhưng rủi ro vẫn cònWHO: Số ca tử vong vì COVID-19 giảm 95% trong năm nay

leftcenterrightdel
Khu vực Tây Thái Bình Dương có tỷ lệ mất răng cao nhất thế giới trong số 6 khu vực của WHO. Ảnh minh hoạ: Thanh Niên

Bản tóm tắt dành cho khu vực Tây Thái Bình Dương trong báo cáo về tình trạng sức khoẻ răng miệng toàn cầu của WHO cảnh báo rằng, các bệnh về răng miệng trong khu vực đã tăng gần 30% trong 30 năm qua, từ mức ước tính 629 triệu ca vào năm 1990 lên hơn 800 triệu ca vào năm 2019.

Theo đó, khu vực Tây Thái Bình Dương có tỷ lệ mất răng cao nhất thế giới trong số 6 khu vực của WHO, với khoảng 92 triệu người từ 20 tuổi trở lên mất hết răng, trong đó có đến 25% người từ 60 tuổi trở lên.

Mặc dù các bệnh răng miệng phần lớn có thể phòng ngừa được, song báo cáo của WHO cho biết rằng rất ít quốc gia ở Tây Thái Bình Dương đầu tư thoả đáng vào nỗ lực giải quyết vấn đề.

Bản báo cáo cho biết, với số lượng người lớn tuổi ngày càng tăng trong khu vực, gánh nặng bệnh răng miệng có thể sẽ tăng thêm trong những năm tới, trừ khi các quốc gia tích hợp các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ răng miệng thiết yếu vào các gói phúc lợi bảo hiểm y tế toàn dân.

Phát biểu về vấn đề này, Quyền Giám đốc Khu vực Tây Thái Bình Dương của WHO Zsuzsanna Jakab nhận định: “Khi các quốc gia hướng tới bao phủ chăm sóc sức khoẻ toàn dân, việc tăng cường và điều trị sức khoẻ về răng miệng nên được đưa vào các gói chăm sóc sức khoẻ”.

Đan Lê (Lược dịch từ Xinhua Net)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

WHO ban hành hướng dẫn điều trị lâm sàng đầu tiên về cai thuốc lá

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vừa khuyến nghị một loạt các biện pháp can thiệp cai thuốc lá toàn diện, bao gồm hỗ trợ hành vi bởi các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, các biện pháp can thiệp cai thuốc lá kỹ thuật số, và các phương pháp điều trị bằng thuốc trong hướng dẫn đầu tiên về cai thuốc lá.

WHO ban hành hướng dẫn điều trị lâm sàng đầu tiên về cai thuốc lá
CA TỬ VONG ĐẦU TIÊN Ở NGƯỜI VÌ CÚM GIA CẦM H5N2:
WHO đang chờ dữ liệu giải trình tự gen đầy đủ

Hãng Thông tấn AFP ngày 7/6 dẫn nguồn tin từ Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết, cơ quan này đang chờ dữ liệu giải trình tự gen đầy đủ, sau khi một người đàn ông tử vong vì cúm gia cầm ở Mexico, trường hợp người đầu tiên được xác nhận nhiễm chủng cúm gia cầm H5N2.

WHO đang chờ dữ liệu giải trình tự gen đầy đủ
NGÀY THẾ GIỚI KHÔNG THUỐC LÁ 2024 (31/5):
WHO kêu gọi bảo vệ giới trẻ

Từ năm 1987, ngày 31/5 hằng năm được chọn là Ngày Thế giới không thuốc lá, nhằm thu hút sự chú ý toàn cầu đến đại dịch thuốc lá, cũng như đến tình trạng tử vong và bệnh tật cho hút thuốc gây ra.

WHO kêu gọi bảo vệ giới trẻ
Return to top