ClockThứ Bảy, 08/10/2022 18:11

Thêm cơ hội học tập và làm việc tại Nhật Bản cho sinh viên

TTH.VN - Chiều 8/10, song song với chương trình chào mừng hơn 150 tân sinh viên khoá 56, Khoa Cơ khí và Công nghệ, trường Đại học Nông lâm, ĐH Huế (ĐHH) đã cùng Công ty TNHH Moriko tổ chức lễ ký kết Chương trình phối hợp đưa sinh viên đi học tập và làm việc tại Nhật Bản.

Làm được nếu kết nối doanh nghiệp tốtTrường ĐH Phú Xuân ký cam kết việc làm với gần 200 sinh viênGần 200 học sinh, sinh viên tham gia Ngày hội hướng nghiệpHơn 2.400 cơ hội việc làm cho sinh viên Trường ĐH Kinh tếCơ hội học tập và làm việc cho thực tập sinh điều dưỡng, y khoa tại Vương quốc Anh

Lễ ký kết mang lại cơ hội học tập và làm việc tại Nhật Bản cho sinh viên

Tại buổi lễ, không chỉ cam kết hướng đến việc làm cho sinh viên thuộc 6 ngành đào tạo, Công ty TNHH Moriko cùng Khoa Cơ khí và Công nghệ, Trường ĐH Nông lâm, ĐHH còn đặt mục tiêu đến năm 2025 sẽ đưa trên 1.000 sinh viên tham gia các chương trình học tập và làm việc tại Nhật Bản.

Ngoài chương trình kỹ sư, sinh viên quyết định học tập và làm việc tại Nhật Bản còn có thể lựa chọn hình thức thực tập sinh, du học. Với định hướng này, sinh viên Khoa Cơ khí và Công nghệ, Trường ĐH Nông Lâm, ĐHH không chỉ có thêm sự lựa chọn để hoạch định kế hoạch cho tương lai mà còn chủ động hơn trong quá trình học tập và rèn luyện.

Cũng trong chương trình, Công ty TNHH Moriko đã trao tặng 6 suất học bổng, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng dành cho tân sinh viên tại Khoa có hoàn cảnh khó khăn.

Tin, ảnh: Mai Huế

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên

Theo ước tính vừa được Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 24/4, trận động đất nghiêm trọng ở miền Trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới 2024 đã có tác động tiêu cực đến kinh tế nước này, với thiệt hại có thể lên tới 115 tỷ yên (743 triệu USD) trong quý I/2024, tức gần 0,1% GDP danh nghĩa của cả nước.

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên
Hợp tác để đào tạo nhân lực du lịch chất lượng

Sáng 20/4, Trường cao đẳng Du lịch Huế (thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) làm việc, trao đổi kinh nghiệm và tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác với Trường cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội và Trường đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh.

Hợp tác để đào tạo nhân lực du lịch chất lượng
Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung

Từ ngày 16 đến 18/4, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế phối hợp với đoàn bác sĩ của Bệnh viện Kyoto Katsura (Nhật Bản) tổ chức đợt huấn luyện nâng cao về nội soi tiêu hóa can thiệp cho các bác sĩ tại các Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện 199 Đà Nẵng và Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi.

Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung
Nhật Bản: Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20% tổng số hộ gia đình vào năm 2050

Một nghiên cứu mới của Viện Nghiên cứu An sinh xã hội và Dân số quốc gia Nhật Bản cho biết, đến năm 2050, 10,8 triệu người cao tuổi ở nước này sẽ sống một mình, chiếm 20,6% tổng số hộ gia đình, đánh dấu sự gia tăng kể từ năm 2020, khi chỉ 7,37 triệu người già - tương đương 13,2% tổng số hộ gia đình, sống một mình.

Nhật Bản Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20 tổng số hộ gia đình vào năm 2050

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top