ClockChủ Nhật, 09/09/2018 08:42

Thủ tướng Séc coi trọng Nga trong giải quyết khủng hoảng Syria

TTH.VN - Trong bài phỏng vấn nhật báo Sự thật (Pravda) của Slovakia số ra thứ Bảy ngày 8/9, Thủ tướng Cộng hòa Séc Andrej Babis đánh giá cao vai trò của Nga trong việc giải quyết các vấn đề quốc tế, trong đó có cuộc khủng hoảng tại Syria.

Nga-Mỹ thảo luận chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh song phươngNga đóng vai trò then chốt trong giải quyết khủng hoảng SyriaPháp kêu gọi phương Tây đóng góp giải quyết vấn đề SyriaĐã có tín hiệu “xanh” trong tiến trình chính trị tại SyriaNgoại trưởng Mỹ thăm 5 nước Trung Đông để thảo luận về tình hình Syria

Thủ tướng Cộng hòa Séc Andrej Babis.
Thủ tướng Andrej Babis nói rằng tất cả mọi người nên hợp tác với Nga bởi vai trò to lớn của nước này trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng tại miền Đông Ukraine cũng như tại Syria cả trong giai đoạn hiện tại và tương lai. Theo ông, chỉ khi hợp tác với Nga, các bên mới có thể tìm ra hướng giải quyết tình hình tại Syria, trong khi đây là vấn đề được Liên minh châu Âu rất quan tâm.

Đây không phải là lần đầu tiên Thủ tướng Andrej Babis đề cao vai trò của Nga trong giải quyết cuộc khủng hoảng đã kéo dài nhiều năm qua tại Syria. Trong cuộc phỏng vấn vào tháng 7/2018 với tờ nhật báo Le Figaro của Pháp, ông Andrej Babis nói rằng tình hình tại Syria sẽ không thể giải quyết được nếu không có các cuộc đối thoại với Nga.

Khi được hỏi liệu ông có ủng hộ nới lỏng lệnh cấm vận của phương Tây áp đặt lên Nga hay không, Thủ tướng Séc không trả lời trực tiếp mà chỉ lưu ý là mới đây chính phủ Italy kêu gọi EU dỡ bỏ lệnh trừng phạt chống lại Nga, và vấn đề này sẽ được đưa ra thảo luận tại hội nghị các bộ trưởng của Liên minh châu Âu.

Tuần trước Tổng thống Cộng hòa Séc Milos Zeman cũng đã lên tiếng kêu gọi phương Tây bãi bỏ lệnh trừng phạt chống lại Nga bởi theo ông không bên nào được hưởng lợi khi hai bên áp đặt lệnh trừng phạt trả đũa nhau và cũng gây bất lợi cho những nước liên quan khác.

Theo VOV

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Ngân hàng Thế giới: Động đất gây thiệt hại 5,1 tỷ USD tại Syria

Ngân hàng Thế giới ngày 3/3 cho biết trận động đất nghiêm trọng và các đợt dư chấn tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria hồi tháng trước đã gây ra thiệt hại vật chất trực tiếp lên đến khoảng 5,1 tỷ USD ở Syria, làm tăng thêm nhiều khó khăn cho quốc gia vốn đã bị chiến tranh tàn phá này.

Ngân hàng Thế giới Động đất gây thiệt hại 5,1 tỷ USD tại Syria
Cùng nhau chịu trách nhiệm cho bi kịch ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria

Mức độ nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng là quá lớn, gây áp lực đáng kể lên lực lượng cứu hộ ở hai nước Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, đồng thời làm cạn kiệt các nguồn lực quan trọng cần thiết để đẩy nhanh quá trình phục hồi.

Cùng nhau chịu trách nhiệm cho bi kịch ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria
Return to top