ClockThứ Hai, 03/04/2017 09:27

Tổng thống Trump: Anh, EU sẽ hưởng lợi từ Brexit

TTH.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 2/4 nhận định, Brexit là một "hợp đồng lớn" đối với Vương quốc Anh, đồng thời cũng "thực sự tốt" đối với Liên minh châu Âu (EU).

Báo Anh: Tiến trình đàm phán Brexit ẩn chứa nhiều chông gaiAnh có thể kích hoạt điều 50 để bắt đầu Brexit vào tuần tớiNhững tác động đi kèm khi Anh chính thức kích hoạt BrexitThủ tướng Anh ký bức thư chính thức kích hoạt Brexit

Tổng thống Mỹ tin việc Anh rút khỏi EU sẽ tốt cho cả London và Brussels. Ảnh: Reuters

"Tôi nghĩ sẽ rất có lợi cho Anh và tôi nghĩ cũng sẽ thực sự, thực sự tốt cho EU", ông Trump cho biết trong một cuộc phỏng vấn với tờ The Financial Times.

Tổng thống Trump nhấn mạnh, ông nghĩ khi cuộc bầu cử Brexit xảy ra, một số quốc gia thành viên EU khác sẽ đi theo; tuy nhiên, Liên minh Châu Âu đang "cùng nhau hành động".

Tổng thống Mỹ nói thêm, ông tin vào liên minh và hợp tác.

"Tôi tin tưởng vào các liên minh, tôi tin vào các mối quan hệ và tôi tin tưởng vào mối quan hệ đối tác. Thế nhưng, các liên minh không phải lúc nào cũng thành công đối với chúng tôi", ông Trump khẳng định.

Vương quốc Anh chính thức bắt đầu tiến trình rời khỏi EU từ ngày 28/3, sau khi Thủ tướng Anh Theresa May ký bức thư kích hoạt Điều 50 Hiệp ước Lisbon và chuyển bức thư này tới Brussels.

Lê Thảo (Lược dịch từ Sputniknews)

 

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

EU và Philippines nối lại đàm phán thương mại

Liên minh châu Âu (EU) và Philippines ngày 18/3 cho biết, họ sẽ nối lại các cuộc đàm phán về một hiệp định thương mại tự do, trong bối cảnh EU tìm cách nắm bắt tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh hơn của khu vực châu Á và tiếp cận các nguyên liệu thô quan trọng.

EU và Philippines nối lại đàm phán thương mại
NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN CHÂU Á (ADB):
Hội nhập kinh tế tại châu Á - Thái Bình Dương “xếp hạng gần” với EU

Trong một thế giới mà các khoảng cách ngày càng thu hẹp, khu vực châu Á - Thái Bình Dương là minh chứng cho sức mạnh của hội nhập kinh tế và xã hội. Hội nhập kinh tế ở khu vực này "hiện đang được xếp hạng gần" với Liên minh châu Âu (EU) về chuỗi giá trị khu vực và hội nhập xã hội, theo một báo cáo do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) công bố ngày 26/2.

Hội nhập kinh tế tại châu Á - Thái Bình Dương “xếp hạng gần” với EU
Return to top