ClockThứ Bảy, 06/07/2019 14:34

Tổng thống Trump khẳng định “mối quan hệ rất tốt đẹp” với Triều Tiên

Tổng thống Donald Trump ngày 5/7 tuyên bố, chính quyền Mỹ hiện nay có mối quan hệ “rất tốt đẹp” với Triều Tiên và không quên khẳng định mối quan hệ ngoại giao thân thiết với Nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

ASEAN đánh giá cao cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-unQuan hệ Mỹ - Triều trở lại đúng hướngBước chân lịch sử ở DMZ của hai nhà lãnh đạo Mỹ và Triều TiênThượng đỉnh Mỹ - Triều lần 3 sẽ diễn ra trong năm 2019?Mỹ, Nhật, Hàn cam kết hợp tác về phi hạt nhân hóa Triều Tiên

Ông Trump trở thành Tổng thống Mỹ đầu tiên đặt chân tới lãnh thổ Triều Tiên khi ông có cuộc gặp với Nhà lãnh đạo Kim Jong-un tại Khu phi quân sự (DMZ) liên Triều. Ảnh: AFP

Hồi cuối tuần trước, Tổng thống Donald Trump đã có cuộc gặp với Chủ tịch Kim Jong-un tại biên giới liên Triều và hai bên đã nhất trí bắt đầu lại các cuộc đàm phán về việc dỡ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên.

Ông Donald Trump cũng cho biết thêm, người tiền nhiệm của ông, cựu Tổng thống Barack Obama cũng từng nhiều lần đề nghị gặp gỡ Nhà lãnh đạo Triều Tiên, song đã bị từ chối.Tổng thống Donald Trump, từng 3 lần gặp Nhà lãnh đạo Triều Tiên, nhiều lần ca ngợi việc Triều Tiên tạm ngừng các vụ thử hạt nhân và tên lửa và coi đây như một thành tựu đối ngoại lớn trong nhiệm kỳ của ông. Phát biểu với báo chí tại Nhà Trắng, ông Donald Trump một lần nữa bày tỏ tin tưởng vào khả năng kết thúc cuộc chiến tranh Triều Tiên. Bởi mối quan hệ giữa Mỹ và Triều Tiên hiện rất tốt, với việc Triều Tiên đồng ý thả tù nhân Mỹ và trả lại hài cốt của một số binh lính Mỹ thiệt mạng trong Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953.

Theo VOV

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Mỹ đầu tư 20 tỷ USD vào năng lượng sạch ở các cộng đồng thu nhập thấp

Theo tin từ Nhà Trắng, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và lãnh đạo Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA) Michael Regan vừa công bố 8 tổ chức sẽ giám sát việc đầu tư 20 tỷ USD để tài trợ cho hàng chục nghìn dự án năng lượng sạch và giao thông vận tải tại các cộng đồng có hoàn cảnh khó khăn trên khắp nước Mỹ.

Mỹ đầu tư 20 tỷ USD vào năng lượng sạch ở các cộng đồng thu nhập thấp
Nhật Bản, Mỹ, Philippines sẽ hợp tác về năng lượng sạch và chip

Trong một cuộc phỏng vấn với Tạp chí Nikkei Asia trước thềm một hội nghị thượng đỉnh ba bên lịch sử ở Washington vào tuần tới, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết, Nhật Bản, Mỹ và Philippines sẽ hợp tác cùng nhau trong các lĩnh vực như chất bán dẫn, số hóa, các mạng lưới truyền thông, năng lượng sạch và khoáng sản quan trọng.

Nhật Bản, Mỹ, Philippines sẽ hợp tác về năng lượng sạch và chip
Return to top