ClockThứ Tư, 17/10/2018 21:39

Tuổi thọ trung bình của người Singapore đạt 85,4 tuổi vào năm 2040

TTH - Theo kết quả nghiên cứu của Viện Đo lường và đánh giá sức khoẻ (IHME), tuổi thọ trung bình của người dân Singapore sẽ tăng thêm khoảng 2,3 năm, chính thức chạm mốc 85,4 tuổi vào năm 2040.

Tuổi thọ trung bình ở các nước OECD tăng 10 năm nhờ lối sống tiến bộ

Singapore là quốc gia có tuổi thọ cao thứ 3 thế giới. Ảnh: CNA

Kết quả nghiên cứu chỉ rõ, hầu hết tuổi thọ của các nước trên thế giới đều tăng. Song dẫn đầu là người dân Tây Ban Nha với khoảng 85,8 tuổi; theo sau là Nhật Bản, 85,7 tuổi.

Các chuyên gia nhận định, Singapore đạt được kết quả như ngày hôm nay là nhờ vào hệ thống y tế hoạt động tốt, góp phần giải quyết các vấn đề sức khỏe quan trọng.

Tiến sĩ Kyle Foreman, Giám đốc về Khoa học Dữ liệu thuộc Viện IHME khẳng định: “Tương lai của sức khỏe thế giới không thể sắp đặt trước. Song tại mỗi quốc gia, chúng ta có thể thấy sự tiến bộ, hoặc trì trệ hay không là nhờ vào năng lực chữa trị các vấn đề sức khỏe như thế nào của hệ thống y tế”.

Hạnh Nhi

 (Lược dịch từ Nikkei, Antaranews & CNA)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Singapore tiếp tục là thành phố thông minh nhất châu Á năm 2024

Theo Chỉ số Thành phố Thông minh 2024 vừa được Viện Quản lý phát triển quốc tế (IMD) có trụ sở tại Thụy Sĩ công bố, Singapore là thành phố thông minh thứ 5 trên thế giới, tăng 2 bậc so với bảng xếp hạng năm 2023. Đồng thời, đây cũng tiếp tục là thành phố thông minh nhất châu Á và là thành phố châu Á duy nhất lọt vào top 10, đánh bại các thành phố như Bắc Kinh, Đài Bắc và Seoul.

Singapore tiếp tục là thành phố thông minh nhất châu Á năm 2024
COVID-19 khiến tuổi thọ trung bình toàn cầu giảm 1,6 năm

Một nghiên cứu quy mô lớn vừa công bố sáng nay (12/3) cho biết đại dịch COVID-19 đã khiến tuổi thọ trung bình của người dân trên toàn thế giới giảm 1,6 năm trong 2 năm đầu tiên của đại dịch, một mức giảm nghiêm trọng hơn so với trước đây.

COVID-19 khiến tuổi thọ trung bình toàn cầu giảm 1,6 năm
Return to top