ClockThứ Bảy, 19/09/2015 10:23

Song tấu Jazz hàng đầu của Pháp biểu diễn tại Huế

TTH.VN - Tối 18/9, tại Học viện Âm nhạc Huế diễn ra chương trình song tấu nhạc Jazz của Emile Parisien và Vincent Peirani đến từ Pháp. Chương trình do Trung tâm Văn hóa Pháp tại Huế và Học viện Âm nhạc Huế phối hợp tổ chức.

Nghệ sĩ Emile Parisien với kèn saxophone và Vincent Peirani với accordéon đã gửi đến khán giả 9 bản hòa tấu, như: Egyptian Fantasy, Song of Medina, Dancers in love… Sự hòa hợp, đồng điệu đầy ngẫu hứng trong nghệ thuật khiến hai nghệ sĩ tỏa sáng và thăng hoa khi cùng nhau bước lên sân khấu. Trong hai giờ biểu diễn, họ đã khiến khán giả phải ngạc nhiên vì nguồn năng lượng và sức sáng tạo vô bờ bến.


Đôi song tấuPeirani-Parisien biểu diễn tại Học viện Âm nhạc Huế

Emile Parisien và Vincent Peirani là hai nghệ sĩ song tấu Jazz hàng đầu của Pháp hiện nay. Năm 2012, Emile Parisien nhận giải thưởng Django-Reinhart dành cho Nghệ sĩ Jazz xuất sắc nhất do Viện Hàn lâm nhạc Jazz trao tặng. Tiếp đó, vào năm 2014, anh trở thành chủ nhân của danh hiệu cao quý Nghệ sĩ của năm tại Liên hoan Victoires du jazz – giải thưởng thường niên của Pháp dành cho các nghệ sĩ nhạc jazz xuất sắc nhất.

Giành chiến thắng tại liên hoan Victoires du Jazz 2014, ở hạng mục “Phát hiện mới” và được bầu chọn là “Nghệ sĩ của năm” tại Victoires du Jazz 2015, Vincent Peirani còn là chủ nhân của giải thưởng danh giá Django Reinhardt của Học viện Jazz.

Biểu diễn ở nhiều sân khấu khắp châu Âu, họ đã giành hai giải thưởng Django-Reinhardt năm 2012, 2013 và mới đây, cùng hợp tác thực hiện album Belle Epoque (Thời hoàng kim).

Trước đó, song tấu Peirani-Parisien đã biểu diễn tại Tp. Hồ Chí Minh và sẽ biểu diễn tại Hà Nội vào ngày 19/9.

 

Trang Hiền
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lưu truyền văn hóa ẩm thực qua bữa cơm gia đình người Huế

Có nhiều cách để có thể góp phần kế thừa và phát huy văn hóa ẩm thực Huế, trong đó, việc mỗi gia đình giáo dục cho các thế hệ sau những giá trị truyền thống nói chung, nét đẹp trong văn hóa ẩm thực Huế nói riêng là cách cần được quan tâm.

Lưu truyền văn hóa ẩm thực qua bữa cơm gia đình người Huế
Nguồn cảm hứng làm nên những ca khúc bất tử

Nếu tôi không nhầm, thì tiểu thuyết “Vầng trăng Him Lam” của Châu La Việt là một trong ít tác phẩm sớm nhất hướng đến kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024).

Nguồn cảm hứng làm nên những ca khúc bất tử
Return to top