ClockThứ Năm, 22/09/2016 14:08

Vượt London, Bangkok trở thành điểm đến du lịch hàng đầu thế giới

TTH.VN - Thủ đô Bangkok của Thái Lan đã đánh bại London giành lấy vị trí điểm đến du lịch được yêu thích nhất trên thế giới trong năm nay, theo bảng xếp hạng hàng năm của Công ty Công nghệ và Thanh toán toàn cầu Mastercard vừa phát hành hôm nay (22/9).

Thái Lan bác bỏ mối liên hệ giữa các vụ đánh bom gần đâyĐòn trí mạng với du lịch Thái LanThái Lan chi 7,4 tỷ USD mở rộng sân bay đáp ứng nhu cầu du lịch

Thái Lan trở thành điểm đến du lịch được yêu thích nhất năm 2016. Ảnh: Reuters

Du lịch là một trong những điểm sáng hiếm hoi cho Thái Lan, nền kinh tế lớn thứ hai khu vực Đông Nam Á - vốn đã phải vật lộn với sự suy yếu lòng tin tiêu dùng và xuất khẩu, sau cuộc đảo chính năm 2014 mà quân đội cho rằng để chấm dứt tình trạng nhiều tháng bất ổn chính trị.

Thêm vào đó, làn sóng các vụ đánh bom ở miền nam Thái Lan trong tháng trước mà phía cảnh sát cáo buộc do lực lượng Hồi giáo ly khai thực hiện, dường như cũng gây một số tác động nhất định đối với ngành du lịch.

Mặc dù vậy, theo báo cáo của Mastercard Index, thủ đô Bangkok - còn được gọi là "thành phố của các thiên thần", đứng đầu danh sách 132 thành phố năm 2016, đánh bại London, Paris và Dubai để trở thành thành phố thu hút nhiều du khách quốc tế nhất trong các thành phố điểm đến toàn cầu.

Bảng xếp hạng các điểm đến du lịch hàng đầu thế giới năm 2016 của Mastercard. Nguồn: Mastercard

Thái Lan dự kiến ​​sẽ chào đón mức kỷ lục 33 triệu du khách trong năm nay, nhờ sự tăng vọt số lượng khách du lịch từ Trung Quốc. Chỉ tính riêng ở Bangkok, thành phố rực rỡ sắc màu này dự kiến ​​sẽ tiếp đón 21.470.000 lượt khách quốc tế trong năm 2016, tiếp theo ở vị trí thứ 2 là London, với 19.880.000 lượt khách.

"Ô nhiễm làm thành phố này không phải là nơi lý tưởng để ở lại lâu dài, nhưng ẩm thực thì không nới nào sánh kịp," anh James Donnelly, 31 tuổi, một du khách đến từ Anh ghé thăm Bangkok trên đường đến Việt Nam, nói với Reuters.

Ở những nơi khác tại châu Á, thành phố Osaka của Nhật Bản đang chứng kiến sự tăng trưởng mạnh nhất về lượng du khách quốc tế trong suốt 7 năm qua, thu hút khách du lịch từ các nước láng giềng, nhất là Trung Quốc và Hàn Quốc, báo cáo của Mastercard nêu rõ.

Thủ đô London của Anh đã đứng đầu bảng xếp hạng năm 2015 về các điểm đến toàn cầu, nhưng Mastercard không tiết lộ lý do tại sao lại có sự sụt giảm du khách ở thành phố này trong năm nay. London và Bangkok là 2 thành phố thường xuyên đứng đầu bảng xếp hạng này trong phần lớn lịch sử.

Tố Quyên (Lược dịch từ Reuters & CNA)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Du lịch trở lại “đường đua”, đẩy nhanh trao đổi khách hai chiều

Du lịch Việt Nam đặt mục tiêu đón 18 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2024, bằng giai đoạn “hoàng kim” năm 2019. Thừa Thiên Huế là một trong địa phương có thế mạnh về du lịch. Để góp phần đưa du lịch Việt Nam tăng tốc trên “đường đua”, du lịch Cố đô cần tận dụng những điều kiện thuận lợi, nhất là hợp tác thúc đẩy trao đổi khách du lịch giữa Việt Nam và các nước.

Du lịch trở lại “đường đua”, đẩy nhanh trao đổi khách hai chiều
Doanh nghiệp du lịch 'khóa sổ' tour đi Điện Biên

Theo đại diện các công ty du lịch tại TP Hồ Chí Minh, nhu cầu đi du lịch Điện Biên trong dịp Lễ 30/4 và 1/5 nhân kỉ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) đang tăng cao và các đường tour du lịch đến Điện Biên hiện đã kín chỗ. Vì vậy, hầu hết các công ty du lịch đã có thông báo ngưng nhận khách.

Doanh nghiệp du lịch khóa sổ tour đi Điện Biên

TIN MỚI

Return to top