ClockThứ Năm, 15/03/2018 14:50

WEF kêu gọi thế giới sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh lây nhiễm

Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) cảnh báo trong thế giới toàn cầu hóa hiện nay, một mầm bệnh từ một làng xa xôi có thể dễ dàng lan tới các thành phố lớn trên khắp châu lục trong vòng chưa tới 36 giờ.

Tổ chức WHO cảnh báo tình trạng lây nhiễm bệnh dịch hạch thể phổi ở châu PhiUNICEF: Mỗi phút có một trẻ em mắc dịch tả ở YemenDịch cúm: Mối đe dọa toàn cầu

Khách du lịch sử dụng khẩu trang phòng dịch cúm lây lan tại sân bay quốc tế Los Angeles (Mỹ). (Nguồn: AFP/TTXVN)

Từ thực tế nguy hiểm này, các chuyên gia của WEF kêu gọi giới chức y tế, du lịch các nước và các công ty lữ hành tăng cường liên lạc và phối hợp để đưa ra những quyết sách nhằm hạn chế tác động lây lan này.


Theo báo cáo công bố ngày 14/3, số lượng và chủng loại các bệnh lây nhiễm như bệnh cúm, Ebola, Zika, SARS, MERS-CoV, vi khuẩn kháng kháng sinh... đã tăng mạnh trong vòng 30 năm qua do hoạt động thương mại và du lịch gia tăng trên toàn thế giới. Dự báo, tốc độ lây lan trên thế giới sẽ tiếp tục tăng.

Tuy nhiên, một nhóm chuyên gia quốc tế đến từ các khu vực công-tư do Hội đồng Du lịch và lữ hành thế giới đồng đứng đầu và được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) hỗ trợ kỹ thuật, đặt mục tiêu giảm thiểu tác động của việc bùng phát dịch bệnh qua đường du lịch và lữ hành.

Theo Phó Tổng Giám đốc WEF phụ trách về vấn đề sẵn sàng và ứng phó khẩn cấp, Peter Salama, trong một thế giới liên kết hiện nay, sự sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh liên quan tới ngành du lịch ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với an ninh y tế thế giới, trong đó tại các cảng biển, sân bay và cửa khẩu. Theo đó, mỗi khi có dịch bệnh mới bùng phát, các nước lại kêu gọi cấm các chuyến bay và đóng cửa biên giới nhằm tìm chế dịch bệnh lây lan.

Tuy nhiên, WEF cho rằng những can thiệp này cùng với sự thay đổi khác trong hành vi của người tiêu dùng đã tác động đáng kể tới kinh tế và có hiệu quả không nhiều trong việc làm giảm tốc độ lây lan virus.

WEF cho biết ngành du lịch và lữ hành mang lại việc làm và doanh thu chiếm hơn 10% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) toàn cầu, lên tới 7.600 tỷ USD/năm./.

Theo Vietnam+

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Điều tiết nước, nạo vét kênh mương ứng phó hạn mặn

Công ty TNHH NN MTV Quản lý khai thác công trình thủy lợi tỉnh (Công ty Thủy lợi) vận hành hiệu quả các hệ thống thủy lợi, đê điều, điều phối nguồn nước và phối hợp các địa phương nạo vét các kênh mương, hồ chứa bị bồi lắng để khôi phục, tăng khả năng trữ nước phòng chống hạn mặn.

Điều tiết nước, nạo vét kênh mương ứng phó hạn mặn
Nguy cơ thiếu nước và xâm nhập mặn

Ngày 19/4, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh cho biết, trong 24 giờ qua, tại tỉnh Thừa Thiên Huế đã xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên diện rộng, có nơi đặc biệt gay gắt.

Nguy cơ thiếu nước và xâm nhập mặn
Nigeria trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai vaccine mới chống viêm màng não

Trong một động thái lịch sử, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) mới đây cho biết, Nigeria đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai loại vaccine 5 trong 1 mới “mang tính cách mạng” chống viêm màng não, nhằm bảo vệ con người, chống lại 5 chủng vi khuẩn não mô cầu chính là A, C, W, Y và X.

Nigeria trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai vaccine mới chống viêm màng não
Return to top