ClockThứ Bảy, 04/11/2023 13:23

Phấn đấu sớm trở thành mô hình trường - viện cấp quốc gia

TTH.VN - Đó là mục tiêu phấn đấu mà Bệnh viện Trường đại hoc Y – Dược, Đại học Huế đặt ra trong buổi lễ kỷ niệm 25 năm thành lập bệnh viện được tổ chức sáng 4/11.

Hợp tác với bệnh viện hàng đầu Trung QuốcĐưa vào hoạt động máy chụp cắt lớp vi tính phổ 512 lát cắtPhẫu thuật cho hơn 40 bệnh nhân bị tật hở môi, vòm miệng Trao Kỷ niệm chương “Vì Sức khỏe Nhân dân” cho GS Hiroyuki ShichinoBệnh viện Trường đại học Y - Dược Huế nhận giải thưởng từ Hội Tim mạch Hoa KỳSử dụng thuốc kháng sinh an toàn và hợp lýHợp tác để nâng chất lượng khám chữa bệnh

 Lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Bệnh viện Trường đại học Y - Dược nhân kỷ niệm 25 năm thành lập

Đến dự và tặng hoa chúc mừng có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ; UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình; PGS.TS. Lê Anh Phương, Giám đốc Đại học Huế.

Năm 1998, Trung tâm Nghiên cứu y học lâm sàng tiền thân của bệnh viện được thành lập, trực thuộc Trường đại học Y khoa (Trường đại học Y – Dược hiện tại). Từ quy mô ban đầu chỉ 200 giường, đến nay đã trở thành bệnh viện công lập hạng I với 700 giường, bao gồm 6 trung tâm, 21 khoa, 3 đơn vị, 15 phòng khám và 9 phòng chức năng.

Suốt quá trình 25 năm hình thành, xây dựng và phát triển, bệnh viện có đội ngũ nhân lực trình độ cao, giàu kinh nghiệm, gồm 12 giáo sư, 48 phó giáo sư, 36 tiến sĩ, 75 bác sĩ chuyên khoa I, II, 122 thạc sĩ. Bệnh viện trường đã đạt được nhiều thành tựu trong tất cả các lĩnh vực: đào tạo, khám chữa bệnh, nghiên cứu khoa học, chỉ đạo tuyến... với nhiều thành quả đã được các cấp từ Trung ương cho đến địa phương ghi nhận và trao tặng.

Đặc biệt, tháng 8/2023 vừa qua, Hội Tim mạch Mỹ đã trao giải thưởng Bronze Plus về quản lý bệnh nhân suy tim cho Bệnh viện Trường đại học Y - Dược. Giải thưởng là sự ghi nhận mang tính quốc tế dành cho chất lượng chăm sóc và điều trị bệnh nhân suy tim tại bệnh viện.

 Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình tặng bằng khen cho các tập thể Bệnh viện Trường đại học Y - Dược

Tại buổi lễ, lãnh đạo Bệnh viện Trường đại học Y - Dược nhấn mạnh, Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị xây dựng Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; trong đó, đã đề cập “Phát triển Bệnh viện Trường đại học Y - Dược đạt chuẩn các bệnh viện tiên tiến khu vực Đông Nam Á, tiến tới đạt chuẩn quốc tế về y tế”.

Vì vậy, mục tiêu quan trọng trong thời gian đến là triển khai đồng bộ các giải pháp để xây dựng, phát triển Trường đại học Y -Dược, Đại học Huế theo mô hình trường - viện cấp quốc gia và hướng tới đạt chuẩn quốc tế; góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân, cũng như trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học và đào tạo.

Tại buổi lễ, UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 3 tập thể và giấy khen cho 5 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong quá trình 25 năm xây dựng, phát triển Bệnh viện Trường đại học Y - Dược, Đại học Huế.

Tin, ảnh: ĐỨC QUANG
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

“Có sự chuẩn bị, khi cờ đến tay bạn mới có năng lực để phất”

Đó là những chia sẻ của ông Võ Quang Huệ, nguyên Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup, phụ trách đề án VinFast. Ông đang là cố vấn cấp cao của Tập đoàn Vingroup. Theo ông, thế hệ trẻ đang sống trong giai đoạn nhiều cơ hội với trí tuệ nhân tạo (AI), là “thế giới phẳng”nhưng cũng là thách thức lớn. Điều đó đòi hỏi mỗi người trẻ phải có sự thay đổi, có sự chuẩn bị, trang bị các kỹ năng để khi “cờ” đến tay mới có thể “phất” được.

“Có sự chuẩn bị, khi cờ đến tay bạn mới có năng lực để phất”
Thanh sắc Cố đô

Yêu những âm sắc thanh thoát nhẹ nhàng mà sâu lắng của giọng nói xứ Kinh kỳ, một nhóm sinh viên Khoa Quốc tế - Đại học Huế đã thực hiện dự án sách nói hoàn toàn bằng giọng Huế. “Thanh sắc Cố đô” chính là món quà mà những bạn trẻ này muốn dành tặng các em khiếm thị tại địa phương cũng như khắp mọi miền đất nước.

Thanh sắc Cố đô
Phú Vang:
Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1,9 %

Chiều 9/5,Ban chỉ đạo (BCĐ) giảm nghèo bền vững (GNBV) huyện Phú Vang tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện công tác giảm nghèo trong thời gian qua, việc giải ngân vốn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia GNBV và triển khai một số nhiệm vụ trong thời gian tới.

Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1,9
Return to top