ClockThứ Năm, 18/10/2018 09:52

Cắt giảm trên 63% thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh lĩnh vực lao động xã hội

Theo Bộ Lao động Thương binh Xã hội (LĐTBXH), đến nay, các đơn vị thuộc Bộ đã đơn giản hóa 78 thủ tục hành chính và 60 điều kiện kinh doanh.

Các trường nghề linh động hơn trong tuyển sinh và giảng dạy

Cụ thể, mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 140/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội.

Nghị định 140/NĐ CP cắt giảm trên 63% thủ tục và điều kiện kinh doanh lĩnh vực lao động - xã hội. Riêng lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp cắt giảm hơn 73%. Một số lưu ý như giảm điều kiện lập trường cao đẳng 5 haa đất xuống còn 2 ha nội thành hoặc 4 ha ngoài đô thị; bỏ điều kiện thạc sĩ trong mở ngành để khuyến khích mở ngành mới, quy định chung tỷ lệ sinh viên/giáo viên là 25 với tất cả các ngành còn cao thấp do hiệu trưởng quyết định; tỷ lệ giảng viên thỉnh giảng được 40%....

Như vậy, cùng với Nghị định số 49/2018/NĐ- CP ngày 30/3/2018 của Chính phủ quy định về kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp, đến nay đã có 60 điều kiện kinh doanh được cắt giảm, đơn giản hóa, đạt tỷ lệ 56,07% (trong đó, lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp tỷ lệ 43%, an toàn lao động 33% và phòng, chống tệ nạn xã hội 22%....), đồng thời Bộ LĐTBXH đã bãi bỏ, đơn giản hóa 78 thủ tục hành chính.

Nghị định thay thế Nghị định 48 chuẩn bị ban hành sẽ tiếp tục cắt giảm rất nhiều thủ tục trong kiên kết đào tạo quốc tế và đầu tư nước ngoài. Cho phép linh hoạt trong ngôn ngữ giảng dạy và linh hoạt trong chuẩn đầu vào để tăng cường ngoại ngữ...

Bộ LĐTBXH cũng đã trình Nghị định tự chủ với các trường công lập, theo đó các trường sẽ được tự chủ hoàn toàn về chuyên môn trong mở ngành nghề, xác định chỉ tiêu, liên doanh liên kết và Bộ chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm.

Như vậy, Bộ LĐTBXH đảm bảo đến 31/12/ 2018 sẽ cắt giảm, đơn giản hóa khoảng 65% điều kiện kinh doanh và 61% thủ tục hành chính theo Quyết định số 889/QĐ-LĐTBXH ngày 09/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội.

Theo Báo Tin tức

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trung Quốc lên kế hoạch cắt giảm khí thải CO2 ở các ngành công nghiệp chủ chốt

Theo kế hoạch vừa được Chính phủ Trung Quốc công bố, nước này đặt mục tiêu giảm lượng khí thải carbon dioxide (CO2) của các ngành công nghiệp chủ chốt ở mức tương đương khoảng 1% tổng lượng khí thải quốc gia trong năm 2023, thông qua việc tăng hiệu quả trong mọi hoạt động từ sản xuất thép cho đến vận tải.

Trung Quốc lên kế hoạch cắt giảm khí thải CO2 ở các ngành công nghiệp chủ chốt
Cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính

Rà soát, cắt giảm tối đa các thủ tục hành chính (TTHC) rườm rà là một trong những mục tiêu trọng tâm của công tác cải cách TTHC, nhằm tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp (DN).

Cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính
Nâng chất lượng, đơn giản hóa thủ tục hành chính

Cùng với những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, năm 2023 công tác triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử của TP. Huế cũng đạt được nhiều kết quả khả quan, tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp (DN) thực hiện các TTHC nhanh chóng và hiệu quả.

Nâng chất lượng, đơn giản hóa thủ tục hành chính
Philippines gia hạn cắt giảm thuế nhập khẩu gạo để chống lạm phát

Văn phòng Tổng thống Philippines ngày hôm nay (26/12) cho biết, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. vừa phê duyệt việc gia hạn giảm thuế đối với gạo và các mặt hàng thực phẩm khác cho đến cuối năm 2024, nhằm giữ giá ổn định trong bối cảnh mối đe dọa từ thời tiết khô hạn trong những tháng tới.

Philippines gia hạn cắt giảm thuế nhập khẩu gạo để chống lạm phát

TIN MỚI

Return to top