ClockThứ Hai, 06/01/2020 16:20

Đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động

TTH.VN - Đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP. Huế đề ra tại hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020, diễn ra chiều 6/1.

“Tết Sum vầy” đến với người lao động Nam ĐôngKhông để người lao động không có tếtTập trung chăm lo cho người lao động trong dịp Tết Nguyên đán

Đoàn viên Nghiệp đoàn xích lô, xe thồ thành phố được doanh nghiệp hỗ trợ chi phí sửa chữa xe, đồng phục và thẻ bảo hiểm

Năm 2019, bám sát chủ đề “Vì lợi ích đoàn viên công đoàn”, LĐLĐ TP. Huế tổ chức nhiều hoạt động chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động. Nổi bật là chương trình “Phúc lợi đoàn viên” đã thực hiện ký kết mới 10 đối tác tham gia theo hướng nâng cao trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Hưởng ứng chương trình “Điều ước đoàn viên” do LĐLĐ tỉnh phát động, LĐLĐ thành phố đã vận động các doanh nghiệp, cá nhân hỗ trợ hoàn thiện 2 mái ấm công đoàn và tặng nhiều phần quà, thẻ bảo hiểm tai nạn cho đoàn viên các nghiệp đoàn với tổng trị giá hàng trăm triệu đồng…

Năm 2020, với chủ đề “Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở”, LĐLĐ TP. Huế tập đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm: Nâng chất lượng thỏa ước lao động tập thể với 100% công đoàn cơ sở xây dựng thỏa ước; phát triển 1.200 đoàn viên và thành lập mới 20 công đoàn cơ sở; vận động công nhân viên chức lao động thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 05 của Thành ủy về xây dựng nếp sống văn minh đô thị và quy định của UBND TP. Huế về việc không đốt và rải vàng mã; hưởng ứng tích cực phong trào “Chủ nhật xanh” và “Nói không với túi nilong và sản phẩm nhựa một lần”…

Tin,ảnh: Minh Nguyên

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Gần 500 đoàn viên công đoàn được tập huấn nghiệp vụ

Sáng 24/4, Công đoàn Đại học Huế tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, thực hiện Nghị quyết đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2023- 2028 và tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động công đoàn.

Gần 500 đoàn viên công đoàn được tập huấn nghiệp vụ
Dubai và nhiệm vụ dọn dẹp thành phố quy mô lớn sau lũ

Dubai, một thành phố trên sa mạc nổi tiếng về vẻ đẹp hiện đại phải đối mặt với nhiệm vụ nặng nề là dọn sạch những con đường bị ngập nước và “giải cứu” những ngôi nhà chìm trong nước 2 ngày sau khi một cơn bão kỷ lục quét qua khiến Dubai hứng chịu những trận mưa lớn, với lượng mưa trong một năm đã đổ xuống chỉ trong một ngày.

Dubai và nhiệm vụ dọn dẹp thành phố quy mô lớn sau lũ
Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế năm sau cao hơn năm trước

Sau 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 38 của Ban Bí thư về “đẩy mạnh công tác Bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”, sáng 16/4 Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến với các điểm cầu trong nước nhằm đánh giá những kết đạt được cũng như những tồn tại hạn chế, bài học kinh nghiệm để đạt kết quả tốt hơn trong thời gian tới.

Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế năm sau cao hơn năm trước
Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ quản lý

UBND TP. Huế vừa ban hành kế hoạch về thực hiện Đề án “Hỗ trợ HTX do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030” nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên, phụ nữ, góp phần thực hiện các mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế và bình đẳng giới.

Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ quản lý
Return to top