ClockThứ Hai, 23/01/2017 21:49

Giáo hoàng gửi lời chúc Tết âm lịch tới người dân châu Á

Giáo hoàng Francis Đệ nhất hy vọng rằng, châu Á sẽ đón Tết trong tình yêu thương nảy nở và lan tỏa.

Rộn ràng Tết Việt ở nước ngoàiKhi bao lì xì trở thành công cụ xây dựng thương hiệu

Theo Đài phát thanh Vatican, Giáo hoàng Francis Đệ nhất đã gửi lời chào và lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến những người dân châu Á và trên toàn thế giới – những người đang chuẩn bị chào đón Năm mới âm lịch vào ngày 28/1.

Giáo hoàng Francis Đệ nhất. (Ảnh: AFP)
Trong lời chúc được đưa ra ngày 22/1, Giáo hoàng Francis nói: “Tôi xin gửi lời chào thân ái tới tất cả những gia đình (ăn Tết theo âm lịch) với hy vọng rằng, họ sẽ học được cách tôn trọng, cách quan tâm và kết nối với những người khác, gạt đi cái tôi cá nhân của mình”.

“Tôi tin sẽ có những niềm vui của tình yêu được nảy nở trong gia đình và từ đó lan tỏa ra khắp xã hội”, Giáo hoàng nói thêm./.

Theo VOV

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc Tết Bunpimay

Nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay 2024 của nước CHDCND Lào, ngày 12/4, Đoàn công tác Ban chỉ đạo công tác biên giới tỉnh do ông Nguyễn Văn Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Ban chỉ đạo làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết các đơn vị lực lượng vũ trang và Nhân dân khu vực biên giới tiếp giáp với tỉnh Thừa Thiên Huế thuộc 2 tỉnh Sê Kông và Salavan (Lào).

Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc Tết Bunpimay
Châu Á và chìa khóa trí tuệ để hướng đến thịnh vượng cho toàn khu vực

Vào mùa xuân hàng năm, hội nghị thường niên của Diễn đàn châu Á Bác Ngao (BFA) được tổ chức tại tỉnh đảo Hải Nam của Trung Quốc. Năm nay, chủ đề của diễn đàn là “châu Á và thế giới: Những thách thức chung, trách nhiệm chung”. Các chuyên gia nhận định đây là một chủ đề rất phù hợp với thời cuộc.

Châu Á và chìa khóa trí tuệ để hướng đến thịnh vượng cho toàn khu vực
Mumbai trở thành thủ đô tỷ phú của châu Á

Trung tâm tài chính Mumbai của Ấn Độ vừa lần đầu tiên vượt qua Bắc Kinh của Trung Quốc để trở thành thủ đô tỷ phú của khu vực châu Á, theo danh sách người giàu toàn cầu do Viện nghiên cứu Hurun có trụ sở tại Thượng Hải (Trung Quốc) công bố.

Mumbai trở thành thủ đô tỷ phú của châu Á

TIN MỚI

Return to top