ClockThứ Năm, 22/09/2022 17:12

Hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo”

TTH.VN - Nhân Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế kêu gọi toàn thể Nhân dân, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, các tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tích cực tham gia đóng góp ủng hộ xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”. Báo Thừa Thiên Huế trân trọng gửi đến độc giả toàn văn thư kêu gọi.

Trao 150 suất quà cho hộ nghèo và gia đình khó khănWHO kêu gọi các nước giàu nhường vaccine COVID-19 cho các nước nghèoTrao 300 suất quà tết đến người già, trẻ em khó khănVăn phòng UBND tỉnh quyên góp hơn 40 triệu đồng ủng hộ người nghèo Thượng Thành tái định cư

THƯ KÊU GỌI

Những năm qua, hưởng ứng Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” của Thủ tướng Chính phủ và Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Thừa Thiên Huế đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp của Chính quyền, sự hưởng ứng tích cực của các ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân trong và ngoài tỉnh. Từ nguồn Quỹ vận động được và các nguồn hỗ trợ khác, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa hàng nghìn ngôi nhà cho người nghèo, hỗ trợ phát triển sản xuất, hỗ trợ con em hộ nghèo vượt khó học giỏi và bệnh nhân nghèo khám chữa bệnh, chăm lo Tết cho người nghèo… góp phần thực hiện chương trình an sinh xã hội của tỉnh.

Tuy nhiên, hiện nay tình hình kinh tế - xã hội ở các địa phương trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn, đặc biệt là sau 02 năm bị tác động bởi đại dịch Covid-19, cho đến nay, dịch bệnh vẫn tiếp tục ảnh hưởng đến đời sống và việc làm của Nhân dân. Theo kết quả rà soát hộ nghèo năm 2021 theo chuẩn nghèo giai đoạn 2022 - 2025 cho thấy, tỉnh hiện có 16.006 hộ nghèo, tỷ lệ 4,93%; trong đó, nhiều hộ còn khó khăn về nhà ở và rất nhiều hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang cần sự quan tâm giúp đỡ.

Để vươn lên thoát nghèo bền vững, ngoài sự phấn đấu vượt khó của từng hộ gia đình, đồng bào nghèo rất cần sự hỗ trợ của cấp ủy, Chính quyền, MTTQ và các Tổ chức thành viên, sự chung tay của cộng đồng và xã hội; đặc biệt là sự quan tâm hỗ trợ của các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm. Những tấm lòng và nghĩa cử cao đẹp đó vừa là động lực to lớn về mặt tinh thần, vừa tạo điều kiện để người nghèo có được một mái ấm khang trang hơn thông qua chương trình xây dựng Nhà đại đoàn kết, hỗ trợ nguồn vốn sản xuất, tạo việc làm để người nghèo có thu nhập ổn định, hoặc thông qua các hình thức hỗ trợ khác.

Với tinh thần “tương thân, tương ái”, truyền thống “thương người như thể thương thân” của dân tộc Việt Nam, nhân Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế kêu gọi toàn thể Nhân dân, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, các tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tích cực tham gia đóng góp ủng hộ xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” nhằm chung tay, giúp đỡ cho người nghèo trong tỉnh vươn lên ổn định cuộc sống, chung sức, chung lòng cùng toàn tỉnh thực hiện thành công Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới.

Mọi sự ủng hộ xin chuyển về Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Thừa Thiên Huế, số tài khoản: 3761.0.3012543.91046 tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế; hoặc trực tiếp qua Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh, địa chỉ: 47 Hai Bà Trưng - Thành phố Huế, điện thoại: (0234).3848200 - (0234).3820386.

Xin trân trọng cám ơn ! 

                                                                               TM. BAN THƯỜNG TRỰC

                                                                              CHỦ TỊCH – TRƯỞNG BAN 

                                                                                        Nguyễn Nam Tiến

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Giữ gìn hình ảnh du lịch Huế: Mạnh tay nhưng cần sự chung tay

Huế được biết đến với một điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn nhưng đâu đó vẫn còn tồn tại nhiều “con sâu” làm rầu môi trường du lịch. Những vụ việc "chặt chém", "chèo kéo" khách làm du lịch Huế mất điểm trong mắt du khách, dù đã được cơ quan chức năng phát hiện và xử lý kịp thời. Sự kiên quyết, mạnh tay từ chính quyền địa phương và ngành du lịch thôi là chưa đủ, muốn giữ gìn hình ảnh du lịch Huế, rất cần sự chung tay từ các cấp, ngành, người dân.

Giữ gìn hình ảnh du lịch Huế Mạnh tay nhưng cần sự chung tay
Cảnh báo lập giả trang mạng xã hội để kêu gọi từ thiện

Ngày 11/4, cơ quan chức năng huyện Quảng Điền phát đi thông tin cảnh báo: Có một số kẻ xấu lập giả các trang mạng xã hội (MXH) tương tự các trang đã có từ lâu của tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện để kêu gọi từ thiện nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cảnh báo lập giả trang mạng xã hội để kêu gọi từ thiện
Khẳng định vai trò mặt trận và các đoàn thể

Nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội (MTTQVN & CĐTCT – XH) là mục tiêu xuyên suốt, thường xuyên liên tục của các cấp ủy đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở.

Khẳng định vai trò mặt trận và các đoàn thể
Đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận

Sáng 5/4, Huyện ủy Quảng Điền tổ chức hội nghị nhằm tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình số 12 gắn với sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình hành động số 20 của Huyện ủy về tiếp tực thực hiện Nghị quyết số 25 của Trung ương về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới.

Đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận
Return to top