ClockThứ Ba, 07/01/2020 09:59

Ngư dân Phong Điền được mùa cá khoai

TTH.VN - Từ cuối tháng 12/2019 đến nay, nhiều ngư dân vùng biển xã Phong Hải và các xã bãi ngang huyện Phong Điền liên tục ra khơi đánh bắt được nhiều cá khoai và bán được giá cao, mang lại nguồn thu nhập khá.

Bủa lưới cá khoai, mong mùa tết ấmNgư dân Phú Diên trúng lộc biển đầu năm“Cá vược, khoai mài” lễ vật cúng thần Y Na ở Trạch PhổKhoai mài Mỹ Lợi, loại củ “tiến vua”Ngư dân trúng vụ cá khoai đầu năm

Chuẩn bị ngư lưới cụ để ra khơi đánh bắt cá

Hơn 10 ngày trở lại đây niềm vui liên tục đến với gia đình ông Hồ Tấn thôn Hải Thành cùng với nhiều ngư dân đi biển trên địa bàn xã Phong Hải khi được mùa vụ cá khoai.  Hàng ngày khoảng 4 giờ sáng thuyền của ông Tấn và các ngư dân ở đây liên tục ra khơi đánh bắt vụ cá khoai. Mặc dù công việc vất, nhưng mỗi chuyến đi biển gia đình ông Tấn cũng đánh bắt được từ 30 đến 50kg, có khi hơn cả tấn cá khoai, chưa kể các loại cá khác. Ông Hồ Tấn phấn khởi: "Không chỉ riêng thuyền tôi, các thuyền khai thác cá trên địa bàn xã, mỗi thuyền thu nhập có thể từ 3 đến 7 triệu đồng trong ngày nên gia đình nào cũng rất phấn khởi".

Đánh bắt cá khoai là vụ mùa được ngư dân mong đợi nhất trong năm. Số lượng đánh bắt được sẽ góp phần mang lại thu nhập để sắm sửa thêm phương tiện đánh bắt trong vụ mùa tiếp theo và nhu cầu mua sắm Tết.

Vụ cá khoai thường xuất hiện vào khoảng tháng 11 lịch âm đến cuối tháng 12 âm lịch. Nhờ ngư trường khai thác chỉ cách đất liền khoảng 3 hải lý nên khi gặp luồng cá, ngư dân ra vào đánh bắt từ 2 đến 3 chuyến. Những ngày đầu vụ, cá khoai có giá rất cao từ 120 ngàn - 150 ngàn một kilôgram. Hiện nay, do sản lượng đánh bắt ngày càng nhiều nên giá cả vẫn ổn định và thấp hơn những ngày đầu, cá khoai được thương lái thu mua từ 70 ngàn - 100 ngàn đồng/1kg.

Ông Hoàng Văn Sửu – Chủ tịch UBND xã Phong Hải cho biết "Thời tiết rất thuận lợi cho ngư dân trong vụ khai thác cá khoai này. Ngay từ đầu vụ đánh bắt, UBND xã đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ bà con như vận động, tuyên truyền, hỗ trợ sửa chữa tàu thuyền, tìm đầu ra... Từ cuối tháng 11 âm lịch đến nay, sản lượng đánh bắt cá khoai hơn 15 tấn, giá cả thị trường ổn định, ngư dân trên địa bàn xã tiếp tục vươn khơi bám biển để tăng thu nhập".

Hải Huế (thực hiện)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Doanh nghiệp tăng tốc sản xuất đầu năm

Đơn hàng tăng, tinh thần lao động hăng say trở lại ngay sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 là bức tranh chung tại các doanh nghiệp (DN) xuất khẩu hiện nay.

Doanh nghiệp tăng tốc sản xuất đầu năm
Hiến máu và hiến tiểu cầu đầu năm

Ngày 18/2, hơn 40 cán bộ, nhân viên Siêu thị Co.op Mart Huế đăng ký tham gia hiến máu nhân đạo tại Trung tâm Huyết học truyền máu (TTHHTM) Bệnh viện Trung ương (BVTW Huế). Đây là lần đầu tiên siêu thị tham gia hiến máu quy mô đầu năm mới.

Hiến máu và hiến tiểu cầu đầu năm
Sôi động phiên giao dịch ngân hàng đầu năm

Phiên giao dịch ngân hàng đầu tiên sau những ngày nghỉ tết Nguyên đán 15/2 (mùng 6 Tết), ghi nhận không khí sôi động ở hầu hết các chi nhánh, phòng giao dịch tạo nên động lực trong thực hiện mục tiêu, kế hoạch tăng trưởng tín dụng của hệ thống ngân hàng trên địa bàn trong năm 2024.

Sôi động phiên giao dịch ngân hàng đầu năm
Hàng chục nghìn lao động trở lại sản xuất sau tết

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, hầu hết các doanh nghiệp ở các khu công nghệp (KCN), khu kinh tế (KKT) hoạt động sản xuất trở lại. Hàng chục nghìn lao động ở các đơn vị vào ca ổn định, ít xảy ra tình trạng nhảy việc, nghỉ việc vào đầu năm mới.

Hàng chục nghìn lao động trở lại sản xuất sau tết
Lo tăng trưởng tín dụng từ đầu năm

Sau khi được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cấp quota room tín dụng sớm đầu năm 2024, các ngân hàng thương mại (NHTM) triển khai ngay giải pháp tăng trưởng tín dụng, hướng đến những khách hàng có dự án khả thi, để giải ngân vốn, kích cầu nền kinh tế…

Lo tăng trưởng tín dụng từ đầu năm

TIN MỚI

Return to top