ClockThứ Sáu, 17/08/2018 14:49

Các nền kinh tế châu Á chung tay vào chiến dịch chống rác thải nhựa

TTH.VN - Các quốc gia và vùng lãnh thổ ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương đang tham gia vào chiến dịch cắt giảm chất thải nhựa, trong bối cảnh những lo ngại gia tăng về hậu quả nghiêm trọng của ô nhiễm hạt vi nhựa trong các đại dương, theo bài viết được đăng trên tạp chí Nikkei ngày 17/8.

Dominica: Sóng không thể đánh vào bờ do biển ngập rác thải nhựaHồi chuông báo động từ vấn nạn rác thải nhựaCảnh báo tình trạng “nghiện” sử dụng nhựa ở Đông Nam ÁHàn Quốc đấu tranh giảm chất thải nhựa193 quốc gia ký cam kết giải quyết rác thải nhựa ở biểnBốn nước châu Á hứa dọn rác nhựa trên biểnIndonesia tuyên chiến với rác thải nhựa trên biển

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern (ở giữa) trong một hoạt động vệ sinh bãi biển cùng các học sinh ở thủ đô Wellington, New Zealand. Ảnh: AP

Trong đó, New Zealand vừa công bố một kế hoạch cấm sử dụng túi nilon dùng một lần trong năm 2019. Đài Loan cũng tuyên bố sẽ áp đặt lệnh cấm các sản phẩm nhựa dùng một lần đến năm 2030.

Những động thái này phản ánh một làn sóng ngày càng mở rộng trong việc nhận thức về các tác động môi trường có khả năng gây hại nghiêm trọng từ chất thải nhựa trong các đại dương. Với nhiều quốc gia hàng hải, khu vực châu Á-Thái Bình Dương có những lý do mạnh mẽ để thúc đẩy chiến dịch chống chất thải nhựa.

Để chỉ ra tính cấp bách và tầm quan trọng của vấn đề này, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern khẳng định: "Mỗi năm ở New Zealand, chúng tôi sử dụng hàng trăm triệu túi nilon dùng một lần. Cả một ngọn núi đầy túi nilon, nhiều trong số đó gây ô nhiễm cho môi trường biển và ven biển quý giá của chúng tôi, gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho tất cả các loài sinh vật biển".

Trong khi đó, lệnh cấm các sản phẩm nhựa dùng một lần của Đài Loan cũng sẽ được phân ra thành từng giai đoạn theo thời gian. Đến năm 2030, một lệnh cấm sẽ được áp dụng đối với các túi mua sắm nilon, tách, chén, đĩa và ống hút nhựa dùng một lần. Người tiêu dùng sẽ bị tính phí khi sử dụng các sản phẩm này, bắt đầu từ năm 2025.

Tại Australia, các tiểu bang Queensland và Western Australia đã đưa ra lệnh cấm đối với túi nilon dùng một lần trong tháng 7 vừa qua. Tiểu bang Victoria cũng công bố kế hoạch để thực hiện lệnh cấm này vào năm 2019.

Theo Chương trình Môi trường Liên Hiệp quốc (UNEP), ít nhất 67 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới đã đưa ra các quy định hạn chế đối với việc sử dụng những sản phẩm nhựa, chẳng hạn như lệnh cấm hoặc áp thuế đối với túi nilon dùng một lần và các sản phẩm bằng xốp.

Phần lớn các quốc gia và vùng lãnh thổ này nằm ở khu vực châu Phi, nơi 25 quốc gia đã áp đặt hạn chế đối với các sản phẩm nhựa. Trong khi đó ở khu vực châu Âu, con số này là 22. Chỉ có 8 quốc gia ở khu vực châu Á và 5 quốc gia ở châu Đại Dương góp mặt trong danh sách này.

Châu Á là một khu vực đi tiên phong trong việc giải quyết ô nhiễm nhựa. Hồi năm 2002, Bangladesh đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới cấm sử dụng túi nilon, nguyên nhân chính gây tắc nghẽn hệ thống thoát nước trong các thảm họa lũ lụt vào năm 1988 và năm 1998.

Tuy nhiên, theo UNEP, sau một vài năm, việc sử dụng túi nilon bắt đầu gia tăng ở Bangladesh, do vấn đề thực thi và thiếu các giải pháp thay thế hiệu quả về chi phí.

Trong năm 2008, Trung Quốc đã cấm các túi mua sắm nilon, ngoại trừ những túi làm bằng vật liệu phân hủy sinh học. Ấn Độ cũng giới thiệu những biện pháp tương tự trong năm 2016. Hồi tháng 6 năm nay, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi công bố kế hoạch loại bỏ tất cả các sản phẩm nhựa sử dụng một lần đến năm 2022.

Tuy nhiên, UNEP cho biết trong một báo cáo, ở khu vực châu Á, "việc thực thi các quy định thường rất kém và các túi nilon sử dụng một lần vẫn tiếp tục được sử dụng rộng rãi và được quản lý kém".

Ở các quốc gia công nghiệp, những nỗ lực tái chế nhựa đạt được tiến bộ, nhưng gần 80% chất thải nhựa được sản xuất trên thế giới hiện bị bỏ lại trong các bãi rác hoặc ngoài môi trường, trong khi khoảng 12% được đem đi thiêu huỷ, và chỉ có 9% được tái chế, theo các ước tính gần đây.

Một số quốc gia ở châu Á cũng được xem là có nhiều chất thải nhựa nhất. Lượng chất thải nhựa mà các quốc gia này thải ra có thể tiếp tục gia tăng trong những năm tới, nếu nền kinh tế tiếp tục tăng trưởng mạnh.

Mỗi năm, 8 triệu tấn chất thải nhựa được thải ra các đại dương, Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) cho hay. Nếu không thực hiện các bước hiệu quả để giảm số lượng chất thải nhựa thải ra, đến năm 2050 sẽ có nhiều chất thải nhựa hơn cá trong các đại dương, tính theo trọng lượng.

Khi không có biện pháp dễ dàng và hiệu quả để loại bỏ chất thải nhựa ra khỏi biển, rõ ràng có một nhu cầu rất cấp thiết để cắt giảm việc sử dụng hàng ngày các sản phẩm nhựa này.

Ngày càng có nhiều quốc gia và các tổ chức quốc tế bắt đầu giải quyết thách thức nói trên. Hồi tháng 5, Ủy ban châu Âu (EC) đã đề xuất các quy tắc mới của Liên minh châu Âu (EU) để hạn chế việc sử dụng 10 loại sản phẩm nhựa dùng một lần phổ biến.

Tuy nhiên, trừ khi những nỗ lực của các quốc gia và các cơ quan quốc tế phát triển thành một chiến dịch toàn cầu nghiêm túc dựa trên hợp tác quốc tế và các thỏa thuận về những mục tiêu cụ thể, mối đe dọa môi trường do chất thải nhựa gây ra sẽ trở nên tồi tệ hơn.

Lê Thảo (Lược dịch từ Nikkei)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nguy cơ xảy ra nắng nóng ở Châu Á tăng gấp 45 lần do biến đổi khí hậu

Theo một nghiên cứu mới của World Weather Attribution (WWA) - tổ chức chuyên đánh giá vai trò của biến đổi khí hậu đối với mô hình thời tiết cực đoan trên thế giới, tình trạng nắng nóng gay gắt như đợt cuối tháng 4 vừa qua ở châu Á và Trung Đông có nguy cơ xảy ra cao gấp 45 lần do tác động của biến đổi khí hậu mà con người gây ra.

Nguy cơ xảy ra nắng nóng ở Châu Á tăng gấp 45 lần do biến đổi khí hậu
Thị trường tư nhân có thể đáp ứng nhu cầu chuyển đổi năng lượng của châu Á

Hàng tỷ USD đổ vào các thị trường tư nhân có thể là câu trả lời cho nhu cầu chuyển đổi năng lượng của châu Á, trong bối cảnh ngày càng nhiều nhà đầu tư tìm kiếm lợi nhuận ổn định do năng lượng tái tạo mang lại. Tuy nhiên, những ưu đãi hoặc chính sách tốt hơn có thể đóng vai trò cần thiết.

Thị trường tư nhân có thể đáp ứng nhu cầu chuyển đổi năng lượng của châu Á
Đồng USD mạnh lên thúc đẩy các chính phủ châu Á tăng cường bảo vệ đồng nội tệ

Theo một phân tích của Nikkei, sức mạnh của nền kinh tế Mỹ và lãi suất cao hơn trong thời gian dài đã khiến các đồng nội tệ châu Á yếu đi. Từ đó, các nhà hoạch định chính sách châu Á đang phản ứng trước sự mạnh lên của đồng USD ở nhiều mức độ khác nhau, từ việc đưa ra các lời cảnh báo cho đến việc tăng lãi suất.

Đồng USD mạnh lên thúc đẩy các chính phủ châu Á tăng cường bảo vệ đồng nội tệ
Cựu chiến binh TP. Huế tham gia chống rác thải nhựa

Với sự hỗ trợ từ Dự án “Huế - Đô thị giảm nhựa ở miền Trung Việt Nam” do Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên (WWF – Việt Nam), các hội viên Hội Cựu chiến binh (CCB) TP. Huế chung tay thực hiện giảm thiểu rác thải nhựa.

Cựu chiến binh TP Huế tham gia chống rác thải nhựa

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top