ClockThứ Ba, 30/07/2019 09:40

Tỷ lệ tự tử ở Singapore tăng 10% trong năm 2018

TTH - Tỷ lệ tự tử ở Singapore đã tăng 10% trong năm ngoái, trong đó số vụ tự tử ở các bé trai từ 10 đến 19 tuổi đã lên đến mức cao nhất kể từ năm 1991, Cơ quan Ngăn ngừa tự tử Samaritan của Singapore (SOS) tiết lộ ngày 29/7.

Tỷ lệ lạm phát ở Singapore tăng do tác động của giá dầu, thực phẩm

Số vụ tự tử ở các bé trai từ 10-19 tuổi ở Singapore trong năm 2018 đạt mức cao nhất trong gần 30 năm qua. Ảnh: Pixabay

Cụ thể, có 397 vụ tự tử được báo cáo trong năm 2018, so với 361 vụ trong năm trước đó, đẩy tỷ lệ tự tử lên 8,36 người/100.000 dân Singapore, tăng từ mức 7,74 trong năm 2017. Tất cả các nhóm tuổi, ngoại trừ những người từ 60 tuổi trở lên, đều ghi nhận sự gia tăng tình trạng tự tử, SOS cho biết thêm.

Đáng lưu ý, tỷ lệ tử vong ở thanh niên và nam giới là một "mối quan tâm xã hội quan trọng", nhấn mạnh rằng cứ 10 vụ tự tử trong năm 2018 thì có ít nhất 7 người là nam giới.

BẢO NGHI

(Lược dịch từ Reuters, AFP & UN)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Singapore tiếp tục là thành phố thông minh nhất châu Á năm 2024

Theo Chỉ số Thành phố Thông minh 2024 vừa được Viện Quản lý phát triển quốc tế (IMD) có trụ sở tại Thụy Sĩ công bố, Singapore là thành phố thông minh thứ 5 trên thế giới, tăng 2 bậc so với bảng xếp hạng năm 2023. Đồng thời, đây cũng tiếp tục là thành phố thông minh nhất châu Á và là thành phố châu Á duy nhất lọt vào top 10, đánh bại các thành phố như Bắc Kinh, Đài Bắc và Seoul.

Singapore tiếp tục là thành phố thông minh nhất châu Á năm 2024
Return to top