ClockThứ Tư, 31/10/2018 14:55

"Thuốc lá mới" giết chết 7 triệu người mỗi năm

1,8 tỉ trẻ em dưới 15 tuổi trên toàn cầu, trong đó có 630 triệu trẻ dưới 5 tuổi, đang hít thở bầu không khí độc hại - đó là nội dung bản báo cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) công bố hôm 29/10.

Hơn 9 trên 10 trẻ em tiếp xúc với ô nhiễm không khí nguy hiểmEU: Chất lượng không khí cải thiện chậm nhưng vẫn đáng báo độngHơn một triệu người chết mỗi năm ở Trung Quốc vì ô nhiễm không khíẤn Độ: New Delhi nỗ lực giảm ô nhiễm không khí

 

Theo dữ liệu của WHO, ô nhiễm không khí trong nhà do nấu nướng và ô nhiễm không khí ngoài trời là nguyên nhân gây ra hơn một nửa số ca nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính ở trẻ em ở các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình, làm chết 600.000 trẻ em vào năm 2016. 

Ngoài ra, 93% trẻ em khắp thế giới hít vào phổi bụi PM2.5, một trong những chất ô nhiễm chết người bậc nhất. Đối với trẻ em dưới 5 tuổi ở các nước có thu nhập thấp và trung bình, 98% bị nhiễm PM2.5 trên mức độ an toàn do WHO đưa ra. Tỉ lệ này ở các nước có thu nhập cao là 52%.

93% số trẻ em dưới 15 tuổi trên toàn cầu (tức 1,8 tỉ em) đang hít thở bầu không khí độc hại. Ảnh: CHINA FOTO PRESS

Không khí ô nhiễm gây ra hàng loạt vấn đề sức khỏe như nhẹ cân khi sinh, kém phát triển thần kinh, hen suyễn, tim..., từ đó kéo theo nguy cơ chết sớm, theo WHO. Tỉ lệ sinh non cũng gia tăng khi phụ nữ mang thai hít thở không khí ô nhiễm và trẻ chào đời dễ mắc các bệnh mạn tính khi trưởng thành.

Bản báo cáo trên được công bố trùng với hội nghị toàn cầu đầu tiên về ô nhiễm không khí và sức khỏe, khai mạc ở Geneva - Thụy Sĩ hôm 30/10. Viết trên báo Guardian, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom nhấn mạnh ô nhiễm không khí như một "loại thuốc lá mới", giết chết khoảng 7 triệu người mỗi năm và gây tổn hại cho hàng tỉ người. "Không ai, dù giàu hay nghèo, có thể thoát được không khí ô nhiễm" - ông Tedros cảnh báo.

Một báo cáo khác liên quan đến môi trường, do Quỹ Động vật hoang dã thế giới (WWF) công bố với sự tham gia của 59 nhà khoa học trên toàn cầu, khẳng định chính con người đã tiêu diệt 60% các loài động vật có vú, chim chóc, cá và bò sát kể từ năm 1970. Theo các nhà khoa học, hành động hủy diệt thiên nhiên hoang dã này đang quay ngược lại đe dọa nền văn minh nhân loại.

"Chúng ta đang bước tới bờ vực. Nếu dân số nhân loại giảm 60%, tức là Bắc Mỹ, Nam Mỹ, châu Phi, châu Âu, Trung Quốc và châu Đại dương sẽ sạch bóng con người" - ông Mike Barrettm, Giám đốc điều hành mảng khoa học và bảo tồn của WWF, mô tả về quy mô mức độ "phá hoại" của con người. 

Theo NLD

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

WHO gióng lên hồi chuông cảnh báo về bệnh viêm gan siêu vi

Được công bố tại Hội nghị thượng đỉnh về bệnh viêm gan thế giới (WHS) đang diễn ra từ ngày 9 - 11/4 tại thủ đô Lisbon, Bồ Đào Nha, báo cáo về bệnh viêm gan toàn cầu năm 2024 của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết, số ca tử vong do viêm gan siêu vi đang gia tăng.

WHO gióng lên hồi chuông cảnh báo về bệnh viêm gan siêu vi
Đàm phán hoàn tất “hiệp ước đại dịch” sẽ được nối lại vào tháng 4/2024

Các quốc gia thành viên của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã nhất trí nối lại các cuộc đàm phán nhằm hoàn tất một hiệp ước về đại dịch trong thời gian từ ngày 29/4 - 10/5 tới đây. Quyết định này được đưa ra sau 2 tuần thảo luận chuyên sâu do các quốc gia chủ trì về những chủ đề quan trọng nhằm giúp tất cả các quốc gia trên thế giới chuẩn bị tốt hơn, cũng như có khả năng ứng phó một cách hiệu quả và công bằng trước các đại dịch trong tương lai.

Đàm phán hoàn tất “hiệp ước đại dịch” sẽ được nối lại vào tháng 4 2024
Return to top