ClockThứ Bảy, 20/04/2024 11:26

Thêm một ca bệnh sốt rét ngoại lai trở về từ Angola

TTH.VN - Sáng 20/4, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế thông tin đang tiếp nhận điều trị một nam bệnh nhân bị sốt rét tại Khoa Bệnh nhiệt đới. Đây là trường hợp sốt rét ngoại lai thứ hai tại địa bàn tỉnh từ đầu năm đến nay.

Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền TrungGặp mặt, giao lưu và tặng quà cho bệnh nhân HemophiliaMột cuộc đời ngừng lại, nhiều sự sống thắp lênThủ tướng làm việc với Bệnh viện Trung ương Huế, khảo sát dự án đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt sông Hương

 Lấy máu xét nghiệm cho bệnh nhân tại Khoa Bệnh nhiệt đới. Ảnh: CDC 

Bệnh nhân là nam (SN 1991), quê ở Hà Tĩnh, làm việc tại Angola và về thăm nhà tại phường An Tây, TP. Huế. Bệnh nhân chưa từng mắc sốt rét trước đây. Khi nhập viện, người này có các triệu chứng: Sốt cao, rét run, vã mồ hôi, mỏi cơ toàn thân, lách lớn. Mẫu xét nghiệm bệnh phẩm dương tính với ký sinh trùng sốt rét Plasmodium falciparum.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh nhận được thông báo đã cử cán bộ phối hợp với bệnh viện nhằm điều tra trường hợp sốt rét nói trên. Qua test chẩn đoán nhanh, lấy máu soi lam, kết quả: Test chẩn đoán nhanh dương tính (+) với Plasmodium falciparum, soi lam mật độ KSTSR (++).

Hiện, bệnh nhân được điều trị thuốc sốt rét theo đúng phác đồ của Bộ Y tế và được Khoa Bệnh nhiệt đới theo dõi chặt chẽ. Theo các bác sĩ, sau 3 ngày điều trị, tình trạng người bệnh hết sốt, không đau đầu, ăn uống được, tổng trạng cải thiện; tiên lượng sẽ được xuất viện ngày 22/4.

Đây là trường hợp bệnh sốt rét ngoại lai thứ hai từ đầu năm đến nay. Trước đó, tháng 3/2024, nữ bệnh nhân Đ.T.T. (SN 1992), quê Quảng Ninh sống, làm việc tại Angola, khi chị này về thăm chồng tại TP. Huế thì bị sốt rét. Do bệnh nhân mang thai 19 tuần tuổi nên quá trình điều trị kéo dài.

Mặc dù được công nhận loại trừ bệnh sốt rét cuối năm 2022, song toàn tỉnh còn 3/9 huyện, thị xã nằm trong vùng sốt rét lưu hành nhẹ. Năm 2023, Thừa Thiên Huế phát hiện, chẩn đoán và điều trị 3 ca sốt rét ngoại lai từ nước ngoài.

Lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cho hay đã tổ chức truyền thông và lưu ý các cơ sở y tế quản lý tốt dân di biến động, người nhập cư trên địa bàn nhằm phát hiện và điều trị đúng hướng, tiệt căn đối với người bị bệnh này.

L.GIANG
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hồi sức nhi sơ sinh tại phòng sinh

Đây nội dung khóa đào tạo do Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế phối hợp với Newborn Việt Nam tổ chức trong hai ngày 14 và 15/6. Tham gia có các học viên đến từ Sở Y tế, BVTW Huế, các cơ sở y tế trong cả nước.

Hồi sức nhi sơ sinh tại phòng sinh
Chia sẻ thách thức, kinh nghiệm trong điều trị bệnh lý võng mạc đái tháo đường

​Ngày 15/6, Hội nghị dịch kính võng mạc lần thứ 12 do Hội Nhãn khoa Việt Nam, Câu lạc bộ (CLB) Dịch kính võng mạc Việt Nam tổ chức đã khai mạc tại Huế. Hội nghị thu hút gần 500 đại biểu là các giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ nhãn khoa đến từ các bệnh viện, các cơ sở y tế trong cả nước; các chuyên gia đến từ Thái Lan, Singapore.

Chia sẻ thách thức, kinh nghiệm trong điều trị bệnh lý võng mạc đái tháo đường
Lan tỏa tấm lòng nhân ái, yêu thương người bệnh

Đây là nội dung được phân tích, làm rõ trong chương trình làm việc, chia sẻ kinh nghiệm của Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) các tỉnh cụm Trung bộ tại Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế ngày 11/6.

Lan tỏa tấm lòng nhân ái, yêu thương người bệnh
Đưa Festival đến với bệnh nhân

Chiều 10/6 là một buổi chiều hè rộn rã hơn thường lệ đối với hàng trăm bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế. Họ được thưởng thức nét văn hóa độc đáo xứ sở hoa anh đào từ Đoàn nghệ thuật Múa trống Eisa Urakaji tham gia Festival Huế 2024.

Đưa Festival đến với bệnh nhân

TIN MỚI

Return to top