ClockThứ Bảy, 21/09/2019 20:59

Tăng khả năng quảng bá du lịch giữa Huế và tỉnh Gifu

TTH.VN - Chiều 21/9, tại không gian lưu niệm Lê Bá Đảng, Sở Du lịch và Sở Ngoại vụ phối hợp với tỉnh Gifu (Nhật Bản) tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề: "Sáng kiến quảng bá du lịch và thu hút du khách quốc tế giữa hai tỉnh".

Huế đa sắc màu qua ảnhDu lịch Huế tham gia hội chợ du lịch lớn nhất nướcDu lịch vẫn còn nhiều nỗi loBloger hàng đầu thế giới quảng bá du lịch HuếGắn kết đam mê

Đoàn khách Nhật Bản trong chuyến du lịch tại huyện A Lưới 

Buổi tọa đàm nhằm chia sẻ các kinh nghiệm trong lĩnh vực quảng bá du lịch, qua đó tăng khả năng thu hút du khách quốc tế của tỉnh Gifu. Hai tỉnh cùng nhau hình thành các giải pháp nâng cao chất lượng quảng bá và khả năng cạnh tranh về du lịch của hai tỉnh đối với các địa phương trong nước cũng như trong khu vực.

Tại buổi tạo đàm, ngoài những giải pháp quảng bá du lịch, phía tỉnh Gifu cũng chia sẻ những cách tiếp cận đa chiều trong hợp tác công - tư để phát triển du lịch. Từ đó, giúp Huế có thể vận dụng những hình thức phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu cho rằng, Huế và Gifu là hai địa phương có nhiều điểm tương đồng về tiềm năng du lịch, do đó, việc hợp tác, hỗ trợ trao đổi kinh nghiệm quảng bá du lịch là phù hợp. Thời gian tới, hai bên tiếp tục triển khai hoạt động nhằm thúc đẩy sự hiểu biết, giao lưu. Ngoài hỗ trợ và trao đổi kinh nghiệm trong quảng bá, hai bên cũng cần tạo điều kiện hơn nữa cho các doanh nghiệp tìm hiểu, nghiên cứu đầu tư vào dự án du lịch, công nghiệp phụ trợ, công nghiệp chất lượng cao.

Tin, ảnh: Đức Quang

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Du lịch trở lại “đường đua”, đẩy nhanh trao đổi khách hai chiều

Du lịch Việt Nam đặt mục tiêu đón 18 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2024, bằng giai đoạn “hoàng kim” năm 2019. Thừa Thiên Huế là một trong địa phương có thế mạnh về du lịch. Để góp phần đưa du lịch Việt Nam tăng tốc trên “đường đua”, du lịch Cố đô cần tận dụng những điều kiện thuận lợi, nhất là hợp tác thúc đẩy trao đổi khách du lịch giữa Việt Nam và các nước.

Du lịch trở lại “đường đua”, đẩy nhanh trao đổi khách hai chiều
Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên

Theo ước tính vừa được Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 24/4, trận động đất nghiêm trọng ở miền Trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới 2024 đã có tác động tiêu cực đến kinh tế nước này, với thiệt hại có thể lên tới 115 tỷ yên (743 triệu USD) trong quý I/2024, tức gần 0,1% GDP danh nghĩa của cả nước.

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên
Hội thi tuyên truyền kỷ niệm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn đến Huế

Hội thi tuyên truyền lưu động kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2024) do Cục Văn hóa cơ sở, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức sau khi đi qua nhiều tỉnh, thành đã đến Huế trình diễn vào tối 21/4 tại Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh, 41A Hùng Vương, TP. Huế.

Hội thi tuyên truyền kỷ niệm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn đến Huế

TIN MỚI

Return to top