ClockThứ Sáu, 14/05/2021 17:47

Giải quyết dứt điểm các điểm dịch, sớm ổn định tình hình

TTH.VN - Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 chiều 14/5, Chủ tịch UBND tỉnh - Phan Ngọc Thọ yêu cầu các cấp, các ngành triển khai quyết liệt các biện pháp ngăn ngừa dịch bệnh lây lan trên diện rộng; giải quyết dứt điểm các điểm dịch hiện có, không để phát sinh các điểm dịch mới, nhanh chóng ổn định tình hình.

Tập đoàn Scavi hỗ trợ Thừa Thiên Huế trang thiết bị phòng chống dịch trị giá 1 tỷ đồngAn toàn từ nhà máyGiáo hội Phật giáo tỉnh kêu gọi ủng hộ đồng bào trong vùng dịch, khu cách lyThông báo liên quan đến chuyến xe 43S-2119Khoanh vùng, truy vết nhanh, không để phát sinh các điểm dịch mớiGiúp sản phụ nơi đang phong tỏa vượt cạn thành côngThăm, tặng quà lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát y tếTiếp tục nhiệm vụ trên tuyến đầu chống dịchVăn hóa “5K”Tạm thời khoanh vùng Trung tâm Y tế huyện Phú LộcGhi nhận trường hợp thứ 5 nghi nhiễm SARS-CoV-2

Chủ tịch UBND tỉnh - Phan Ngọc Thọ kiểm tra công tác phòng chống dịch tại xã Phong Hiền, huyện Phong Điền 

Xử lý nghiêm vi phạm phòng chống dịch

Chủ tịch UBND tỉnh - Phan Ngọc Thọ biểu dương sự vào cuộc tích cực của các lực lượng trong việc truy vết các trường hợp liên quan đến 5 ca bệnh (F0) nên đến nay, tình hình cơ bản được kiểm soát, chưa phát sinh ca bệnh mới. Đề nghị các cấp, các ngành tập trung chỉ đạo, tổ chức kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp… trên địa bàn. Tập trung kiểm tra việc thực hiện 5K, đặc biệt là tuyệt đối phải đeo khẩu trang; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm và công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng để góp phần phòng ngừa, răn đe.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị rà soát các phương án, chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống dịch bệnh có thể xảy ra trên diện rộng, kể cả tình huống xấu theo phương châm “4 tại chỗ”. Rà soát các cơ sở cách ly bắt buộc và tự nguyện để có phương án mở rộng quy mô cách ly, bảo đảm an toàn tại các cơ sở cách ly trên địa bàn. Đồng thời, nâng cao năng lực xét nghiệm, nhất là xét nghiệm nhanh, năng lực điều trị trên địa bàn bảo đảm đáp ứng các tình huống của dịch.

Tăng cường sàng lọc, giám sát nhằm phát hiện sớm các trường hợp nghi nhiễm, có nguy cơ cao nhiễm bệnh, nhất là trong cư dân trên tuyến biên giới, đặc biệt trong bệnh viện, cơ sở y tế và các lực lượng tuyến đầu chống dịch. Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về hạn chế các sự kiện tập trung đông người. Trường hợp cần thiết phải tổ chức thì cơ quan tổ chức phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

Trường hợp phát hiện ca nhiễm trong cộng đồng phải quyết liệt cách ly nhanh, khoanh vùng gọn, thần tốc truy vết, quyết không để lây lan trên diện rộng. Trường hợp phải áp dụng giãn cách xã hội phải khoanh vùng giãn cách ở phạm vi, quy mô nhỏ nhất có thể, hạn chế đến mức thấp nhất, ít ảnh hưởng nhất, tránh tình trạng ngăn sông cấm chợ, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phải có đội ngũ y tế khỏe mạnh để chống dịch

 dịch

Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 30 triệu đồng hỗ trợ phòng chống dịch 

Chiều cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ đã đến thăm tập thể cán bộ, nhân viên Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ chia sẻ khó khăn với cán bộ, nhân viên y tế của tỉnh, đồng thời đánh giá cao tinh thần làm việc thần tốc, quyết liệt, sáng tạo và kết quả đạt được của CDC tỉnh trong việc kiểm soát bệnh tật, chăm sóc sức khỏe nhân dân. CDC đã phải huy động tối đa nguồn nhân lực, nhiều cán bộ y tế phải làm việc cả đêm để đáp ứng nhiệm vụ phòng chống dịch.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, hiện nay tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp, công tác kiểm soát dịch bệnh hết sức khó khăn. Vì vậy, đề nghị các lực lượng tham gia phòng chống COVID-19 tại CDC tỉnh tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động trong việc truy vết, sàng lọc tất cả các trường hợp có yếu tố dịch tể liên quan đến các ca mắc và nghi mắc COVID-19; phân tích số liệu, đánh giá tình hình dịch COVID-19 để đưa ra các cảnh báo kịp thời

Cùng với đó, nâng cao công suất xét nghiệm đáp ứng được tình hình dịch trong thời điểm hiện nay. Hỗ trợ các tuyến trong quá trình truy vết tại thực địa để đảm bảo các trường hợp liên quan được cách ly và thực hiện lấy mẫu xét nghiệm theo quy định. Mong cán bộ, nhân viên CDC tỉnh vì sức khoẻ nhân dân, tiếp tục nỗ lực khắc phục khó khăn, chung tay đẩy lùi dịch bệnh trên địa bàn.

Tin, ảnh: Thái Bình

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hướng dẫn sơ cấp cứu đuối nước cho học sinh

Ngày 11/5, Chi đoàn Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh phối hợp với Đoàn Thanh niên Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh; Bộ môn Gây mê hồi sức Cấp cứu - Trường ĐH Y Dược, ĐH Huế triển khai lớp tập huấn “Sơ cấp cứu đuối nước và dinh dưỡng học đường” tại trường THCS Vinh Hiền - Phú Lộc.

Hướng dẫn sơ cấp cứu đuối nước cho học sinh
Người tiêm vắc xin ngừa COVID-19 AstraZeneca không nên lo lắng

Đó là lời khuyên từ các chuyên gia trước thông tin tiêm vắc xin ngừa COVID-19 của hãng dược AstraZeneca có thể gây ra tác dụng phụ hiếm gặp, gây cục máu đông (TTS). Người dân cần tìm hiểu, lắng nghe cẩn trọng, khuyến cáo tránh tình trạng đổ xô đi làm các xét nghiệm không cần thiết.

Người tiêm vắc xin ngừa COVID-19 AstraZeneca không nên lo lắng
Hai bị cáo trong vụ CDC Huế được hưởng khoan hồng đặc biệt, miễn hình phạt tù

Ngày 8/5, Tòa án Nhân dân tỉnh mở phiên tòa xét xử sở thẩm vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” đối với Hoàng Văn Đức (SN 1970, trú phường Vĩ Dạ, TP. Huế), nguyên Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế (CDC Huế) và Hà Thúc Nhật (SN 1983, trú phường Hương Chữ, TX. Hương Trà) nguyên Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính kiêm Kế toán trưởng CDC Huế.

Hai bị cáo trong vụ CDC Huế được hưởng khoan hồng đặc biệt, miễn hình phạt tù
Return to top