ClockChủ Nhật, 06/06/2021 10:16

Sáng 6-/6: 39 ca mắc COVID-19 mới, trong đó 10 ca ở TP.HCM

Sáng nay 6/6, Bộ Y tế cho biết đã ghi nhận thêm 39 ca mắc COVID-19 mới, đáng chú ý chỉ có 3/36 tỉnh thành có dịch đợt này ghi nhận bệnh nhân mới. Theo Bộ Y tế, 6h ngày 6-6 có 39 ca mắc mới (BN8542-8580), đều là ca ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (21), TP.HCM (10), Bắc Ninh (8), được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

Nới lỏng giãn cách xã hội nhưng không chủ quan trong phòng chống dịch bệnhBộ Y tế ra hướng dẫn phòng dịch COVID-19 tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu công nghiệp148 cán bộ nhân viên điện lực hiến máu mùa dịch COVID-19Tạm dừng các chuyến bay chở khách đến Côn Đảo từ ngày 5/6Ra mắt Quỹ vaccine phòng chống COVID-19: Lan tỏa những tấm lòng cao cả vì cộng đồngNhững hoạt động được nới lỏng giãn cách kể từ ngày 5/6Nới lỏng giãn cách một số hoạt động và dịch vụ trong trạng thái bình thường mớiQuỹ đồng lòng, đồng tâm

Tính đến 6h ngày 6/6, Việt Nam có tổng cộng 7.029 ca ghi nhận trong nước và 1.551 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay là 5.459 ca.

Có 15 tỉnh (Yên Bái, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Nghệ An, Quảng Ninh, Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đắk Lắk, Nam Định, Hòa Bình, Tuyên Quang, Phú Thọ, Sơn La, Ninh Bình) đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới.

Thông tin chi tiết các ca mắc mới:

Ca bệnh 8542-8549 ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh: 6 ca liên quan đến ổ dịch Khu công nghiệp Quế Võ, 2 ca liên quan đến ổ dịch Khu công nghiệp Khắc Niệm. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Ca bệnh 8550-8570 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa, liên quan đến công nhân làm tại các Khu công nghiệp. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Ca bệnh 8571-8580 ghi nhận tại TP.HCM: liên quan đến Nhóm truyền giáo Phục Hưng trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Với 39 ca mắc mới, tổng số bệnh nhân COVID-19 tính từ đầu mùa dịch tại Việt Nam là 8580 bệnh nhân, có 3310 người đã khỏi bệnh và được ra viện. Ngày 5-6 cũng đã có thêm gần 24.500 người được tiêm chủng vắc xin ngừa COVID-19.

Phát biểu tại lễ ra mắt Quỹ Vắc xin tối 5-6, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết đến nay đã có hơn 2 triệu liều vắc xin ngừa COVID-19 được sử dụng tiêm chủng tại Việt Nam, với hơn 10.000 y bác sĩ đang tham gia chiến dịch tiêm chủng được cho là lớn nhất từ trước đến nay.

Ông cho biết để có thể tiếp cận được nguồn vắc xin trong bối cảnh khan hiếm trên quy mô toàn cầu, Bộ Y tế đã hết sức nỗ lực, cố gắng đưa vắc xin về Việt Nam.

Hơn 200 cuộc trao đổi, làm việc, đàm phán với các tổ chức, nhà sản xuất vắc xin được Bộ Y tế bền bỉ thực hiện suốt từ giữa năm 2020 đến nay đã giúp Việt Nam có được 130 triệu liều vắc xin COVID-19 trong năm 2021. Bộ Y tế tiếp tục nỗ lực đàm phán để có 150 triệu liều vắc xin nhằm tạo miễn dịch cộng đồng trong năm 2021.

Theo Tuổi trẻ

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Người tiêm vắc xin ngừa COVID-19 AstraZeneca không nên lo lắng

Đó là lời khuyên từ các chuyên gia trước thông tin tiêm vắc xin ngừa COVID-19 của hãng dược AstraZeneca có thể gây ra tác dụng phụ hiếm gặp, gây cục máu đông (TTS). Người dân cần tìm hiểu, lắng nghe cẩn trọng, khuyến cáo tránh tình trạng đổ xô đi làm các xét nghiệm không cần thiết.

Người tiêm vắc xin ngừa COVID-19 AstraZeneca không nên lo lắng
Phát hiện ca bệnh sốt rét ngoại lai trở về từ Angola

Ngày 12/3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cho biết đang phối hợp theo dõi một ca bệnh sốt rét ngoại lai tại Khoa Hồi sức cấp cứu tích cực, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế. Các y bác sĩ tiếp tục điều trị do bệnh nhân đang mang thai 19 tuần tuổi.

Phát hiện ca bệnh sốt rét ngoại lai trở về từ Angola
COVID-19 khiến tuổi thọ trung bình toàn cầu giảm 1,6 năm

Một nghiên cứu quy mô lớn vừa công bố sáng nay (12/3) cho biết đại dịch COVID-19 đã khiến tuổi thọ trung bình của người dân trên toàn thế giới giảm 1,6 năm trong 2 năm đầu tiên của đại dịch, một mức giảm nghiêm trọng hơn so với trước đây.

COVID-19 khiến tuổi thọ trung bình toàn cầu giảm 1,6 năm
Return to top