“Cụ” bàng trong trường học được công nhận cây Di sản

“Cụ” bàng trong trường học được công nhận cây Di sản

Thầy giáo Nguyễn Văn Tuân, Hiệu trưởng Trường THCS thị trấn Phú Lộc (huyện Phú Lộc) cho biết, cây bàng cổ thụ trong trường vừa được Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam công nhận là Cây Di sản Việt Nam.
Tạo sức hấp dẫn cho du lịch về nguồn

Với bề dày truyền thống lịch sử dựng nước và giữ nước, Việt Nam sở hữu hệ thống “địa chỉ đỏ” đa dạng trải dài hầu khắp các tỉnh, thành phố.

Tạo sức hấp dẫn cho du lịch về nguồn
Lễ tri ân Võ Vương Nguyễn Phúc Khoát

Chúa Nguyễn Phúc Khoát (1714 -1765), húy là Hiểu, hiệu Võ vương. Thời chúa trị vì, có nhiều cải cách được ban hành, trong đó có quy định nhằm định chế lại chế độ y quan trong triều đình, quy định lại chiếc áo dài của cả nam lẫn nữ.

Lễ tri ân Võ Vương Nguyễn Phúc Khoát
Đề xuất xem xét sửa đổi Luật Di sản văn hóa

Trung tâm BTDTCĐH đề xuất đối với Quốc hội về việc xem xét sửa đổi Luật di sản văn hóa và các điều liên quan đến di sản, văn hoá ở các Luật liên quan: Đất đai, quy hoạch, xây dựng...

Đề xuất xem xét sửa đổi Luật Di sản văn hóa
Triển lãm “Giang sơn Việt Nam trên Cửu Đỉnh”

Triển lãm giới thiệu 32 hình ảnh tiêu biểu về biển, sông, núi trên mọi miền Tổ quốc được đúc nổi trên Cửu Đỉnh, sắp xếp thành 9 cụm panô theo chủ đề để du khách có cái nhìn tổng quan về các địa danh khi tham quan Cửu Đỉnh.

Triển lãm “Giang sơn Việt Nam trên Cửu Đỉnh”
Return to top