Hồn phố trong Khanh

Hồn phố trong Khanh

Phố trong nét cọ của họa sĩ Hoàng Đăng Khanh như đưa người xem đắm chìm theo nhiều cảm xúc khác nhau: bình yên, lãng mạn, liêu xiêu, xa lạ, đâu đó là chơi vơi, cô đơn.
“Vầng trăng cổ tích” qua nét vẽ của thiếu nhi

Các em tham gia đã cùng nhau kể lại câu chuyện Trung thu bằng hội họa với góc nhìn riêng. Ở đó, hình ảnh chú Cuội, chị Hằng, trăng rằm, cây đa, nguồn gốc Tết Trung thu… hiện lên thật đẹp.

“Vầng trăng cổ tích” qua nét vẽ của thiếu nhi
Một Huế rất khác trong mắt nhiếp ảnh gia quốc tế

“Chúng tôi yêu Huế và thích tất cả những gì thuộc về vùng đất Cố đô; từ văn hóa, phong cảnh, thiên nhiên, con người và ẩm thực” là những chia sẻ của các nhiếp ảnh gia sau khi tham gia Festival Nhiếp ảnh quốc tế Huế 2023...

Một Huế rất khác trong mắt nhiếp ảnh gia quốc tế
Muôn vẻ sắc màu cuộc sống

Mặc dù hoàn cảnh, điều kiện vật chất để sáng tác còn nhiều hạn chế, nhưng các nghệ sĩ vẫn dấn thân sáng tạo, cống hiến những trải nghiệm, tình cảm cho công chúng, cho xã hội bằng những tác phẩm của mình.

Muôn vẻ sắc màu cuộc sống
Sen Huế trong tranh Lê Hòa

Buổi chiều cuối hạ, xe ngược dốc lên miệt đồi phía tây thành phố Huế. Nói là đi một vòng hóng gió, nhưng cũng chủ ý tìm ghé thăm một họa sĩ.

Sen Huế trong tranh Lê Hòa
“Sống cùng di sản”

130 tác phẩm được những nghệ sĩ tạo hình biểu hiện đa dạng, phong phú về thể loại, phong cách, bút pháp trên các phương tiện biểu đạt, như chất liệu lụa, sơn dầu, sơn mài, acrylic, màu nước, bút sắt, tổng hợp và video Art...

“Sống cùng di sản”
Hội họa với nghệ thuật diễn xướng cung đình

Triển lãm “Diễn xướng cung đình Huế qua tác phẩm mỹ thuật” là kết quả của trại sáng tác “Mỹ thuật và Di sản” lần 2 do Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế và Trường đại học Nghệ thuật - Đại học Huế phối hợp tổ chức...

Hội họa với nghệ thuật diễn xướng cung đình
Nụ cười “Niêm hoa”

Triển lãm “Niêm hoa” tại Huế đem lại cho người yêu thích nghệ thuật những chiêm nghiệm độc đáo về nghệ thuật và Phật giáo.

Nụ cười “Niêm hoa”
Hơn 60 tác phẩm vẽ về nghệ thuật diễn xướng cung đình

Triển lãm giới thiệu hơn 60 tác phẩm của các hoạ sĩ với các chất liệu sơn dầu, lụa, sơn mài, đồ họa, acrylic… thể hiện các loại hình nghệ thuật diễn xướng cung đình, như: Nhã nhạc, múa cung đình, tuồng cung đình và ca Huế.

Hơn 60 tác phẩm vẽ về nghệ thuật diễn xướng cung đình
“Miền hạnh phúc” của học sinh Quốc Học

Một triển lãm dễ thương với những bức vẽ ngộ nghĩnh, tràn ngập sự ngây thơ, trong sáng của tuổi học trò là cảm nhận của người xem khi đến phòng tranh này.

“Miền hạnh phúc” của học sinh Quốc Học
Return to top