Khai mạc không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm và trình diễn nghề truyền thống Huế

Khai mạc không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm và trình diễn nghề truyền thống Huế

Tại đây, lịch sử một số NTT Huế được giới thiệu thông qua tư liệu, hình ảnh, hiện vật…,đồng thời trưng bày sản phẩm, tổ chức thao diễn một số NTT như chằm nón, làm diều, lồng đèn, hoa giấy Thanh Tiên, mây tre đan…
Tôn vinh, quảng bá ẩm thực Huế

Diễn ra từ ngày 29/4 đến 2/5, lễ hội ẩm thực có sự tham gia của hơn 50 gian hàng ẩm thực, các nghệ nhân, các tổ chức xã hội nghề nghiệp, các doanh nghiệp kinh doanh ngành hàng ẩm thực trong và ngoài tỉnh.

Tôn vinh, quảng bá ẩm thực Huế
Chiêm ngưỡng đồ gốm của người Nhật

Với “Yakishime – Dáng hình của đất”, không ít người trầm trồ khi ngắm nhìn những sản phẩm tinh tế của gốm Nhật, từ những bộ đồ trà đến dụng cụ đồ ăn và cả những tác phẩm nghệ thuật đẹp, tinh xảo, trang nhã.

Chiêm ngưỡng đồ gốm của người Nhật
Phát triển kinh tế từ làng nghề

Qua nhiều kỳ được tổ chức, Festival Nghề truyền thống Huế đã góp phần đưa các làng nghề bước qua ranh giới “tự cung tự cấp”, tiến đến thương mại hóa thành công sản phẩm.

Phát triển kinh tế từ làng nghề
Phô diễn tinh hoa làng nghề

Không gian được thiết kế với hệ thống nhà rường cổ kết hợp với mái tranh gần gũi với người dân Việt và mang đậm bản sắc văn hoá Huế.

Phô diễn tinh hoa làng nghề
Cung tiến 14 tác phẩm cây kiểng và hoa phong lan

Các nghệ nhân đến từ Đà Nẵng, Hải Phòng, Hưng Yên và Huế đã chọn 14 tác phẩm quý, có giá trị được bình chọn tại triển lãm để thực hiện nghi thức cung tiến tại Thế Miếu.

Cung tiến 14 tác phẩm cây kiểng và hoa phong lan
Đã đến lúc đưa sợi bún Việt ra thế giới

Đây là thời điểm thích hợp nhất để đưa sợi bún Việt lên bàn tiệc 5 sao trên thế giới khi Việt Nam đang trở thành một quốc gia có vị thế về ẩm thực toàn cầu.

Đã đến lúc đưa sợi bún Việt ra thế giới
Return to top